Xe máy tự bốc cháy, khu phố hoảng loạn

30/10/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay 30.10, tại số nhà 175 Phan Đăng Lưu, TP.Huế đã xảy ra một vụ xe máy tự cháy làm hai người bị bỏng.

Ngoài ra, hai chiếc xe máy cùng một số áo quần, thiết bị trong nhà bị hư hỏng.

Vào thời điểm trên, ông Vũ Văn Đức (71 tuổi, chủ nhà) cùng con trai phát hiện chiếc xe máy (xe Trung Quốc giả nhãn hiệu Jupiter của Yamaha) mang biển số 75H6-8045 của chị Hồ Thị Tùng (em dâu ông Đức) để ở gian phòng trước nhà bị cháy và lan sang chiếc xe máy để bên cạnh hiệu Wave RS (hãng Honda, biển số 75K9-7915) của ông Vũ Văn Thiện (em trai ông Đức).

Chiếc xe Jupiter giả bị cháy rụi phần trước
Chiếc xe 75H6-8045 bị cháy rụi phần trước

Hai chiếc xe máy cùng phát hỏa khiến ngọn lửa bùng cháy cao, lan sang áo quần và các vật dụng trong nhà, thiêu cháy gần một nửa trần nhà.

Cả nhà ông Đức người dùng nước, người dùng chăn để cùng nhau dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được khống chế.

Ông Đức cùng người con trai của mình bị bỏng trong khi tham gia dập lửa.

Một phần chiếc xe Wave RS bị huỷ hoại sau khi bị bén lửa
Một phần chiếc xe Wave RS bị cháy khi bị bén lửa

Đáng chú ý, phố Phan Đăng Lưu là khu phố bán hàng điện tử, hàng lưu niệm, may mặc, đồ thờ cúng… sầm uất của TP.Huế. Nhà cửa và các gian hàng gần như “chung tường, chung vách” nên mỗi lần xảy ra hỏa hoạn là đe dọa cả khu phố.

Riêng nhà ông Đức ở gian phòng trước (nơi xảy ra hỏa hoạn) cũng là nơi để may và kinh doanh lễ phục, các vật dụng phục vụ nghi lễ, đồng phục công sở…

Đầu giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ cháy.

Các lực lượng chức trách đang khám nghiệm chiếc xe máy tự cháy
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm chiếc xe máy bị cháy

Nơi xảy ra vụ cháy nằm trong khu phố kinh doanh sầm uất của TP.Huế
Nơi xảy ra vụ cháy nằm trong khu phố kinh doanh sầm uất của TP.Huế

Theo ông Đức, khoảng 20 giờ tối 29.10, em gái ông đi bán hàng ở chợ Đông Ba về thì đưa xe vào nhà. Khoảng 23 giờ thì cả nhà đi ngủ. Lúc 4 giờ sáng 30.10 ông Đức thức dậy đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì; chừng 15 phút sau mới xảy ra vụ cháy.

Ghi nhận của lực lượng chức năng tại hiện trường cho thấy, khi phát hỏa, chiếc xe máy 75H6-8045 đang trong tình trạng khóa cổ, khóa điện.

Chủ nhân chiếc xe bị cháy cho biết, chị được người bà con cho chiếc xe cách nay khoảng một năm. Dù là xe cũ nhưng lâu nay vẫn đi lại bình thường.

Ngay tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã “mổ” hệ thống điện của chiếc xe để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Tin, ảnh: Gia Tân

>> Một ngày xảy ra hai vụ cháy xe
>> Cháy xe, lòi ra thuốc lá lậu
>> Lại cháy xe máy
>> Cháy xe máy, 1 người bị thương
>> Cháy xe khách, 50 hành khách hoảng hốt
>> Xe cháy giữa cầu Mân Quang
>> Xe cháy có thể do xăng pha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.