Siêu bão Sandy càn quét nước Mỹ

30/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 29.10, bão Sandy tràn vào các thành phố nằm ở bờ đông nước Mỹ khiến hệ thống giao thông vận tải ngừng hoạt động, nhiều trường học và thị trường chứng khoán nước này phải đóng cửa.

Theo AP, tất cả các hệ thống tàu điện ngầm, xe lửa, xe buýt ở các thành phố New York, Philadelphia, Washington và Baltimore cũng ngừng hoạt động vì lo ngại khả năng ngập lụt và gió mạnh. Tại các phi trường ở vùng đông bắc nước Mỹ, gần 7.500 chuyến bay bị hủy bỏ vì thời tiết xấu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa lên tiếng cảnh báo người dân nước này phải nghiêm túc phòng tránh bão. Trước lúc đổ bộ vào Mỹ, bão Sandy khiến ít nhất 59 người chết khi tràn qua khu vực Trung Mỹ.

Cũng vào ngày 29.10, ông Obama quyết định tạm ngưng chiến dịch tranh cử tổng thống tại thành phố Orlando thuộc bang Florida để quay về Washington D.C tập trung ứng phó bão.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.