Phương pháp chẩn đoán HIV siêu nhạy

30/10/2012 09:29 GMT+7

Các nhà khoa học tại ĐH Imperial (London, Anh) vừa công bố nghiên cứu phương pháp chẩn đoán virút HIV “siêu nhạy” có chi phí chỉ bằng 1/10 so với những phương pháp hiện tại.

Bằng công nghệ nano, phương pháp này cho kết quả có thể nhìn bằng mắt thường khi mẫu xét nghiệm chuyển sang màu đỏ hoặc xanh.

So với phương pháp xét nghiệm HIV được xem là đơn giản và nhanh chóng là phân tích mẫu nước bọt của người nhiễm, phương pháp mới cho phép phát hiện virút cả trong những trường hợp mà phương pháp phân tích nước bọt không thành công do người nhiễm ở giai đoạn đầu.

Ngoài ra, phương pháp xét nghiệm mới sẽ tiếp tục được nghiên cứu để phát hiện các căn bệnh khác như nhiễm trùng, Leishmaniasis, bệnh lao và sốt rét.

Theo H.N / Tuổi Trẻ / Reuters

>> Bước tiến trong điều trị HIV
>> Dùng điện thoại để xét nghiệm HIV/AIDS
>> Phát hiện bệnh mới giống HIV/AIDS ở châu Á
>> Đợi lấy bằng lái xe, được xét nghiệm HIV/AIDS miễn phí
>> Hơn 8 triệu người đang được điều trị HIV
>> Vaccine ngừa HIV sẽ ra mắt vào năm 2019
>> Mỹ phê chuẩn thuốc ngừa HIV đầu tiên
>> Thêm một ca dương tính với HIV tại “xóm có nhiều người nhiễm HIV bí hiểm”
>> Bệnh nhân HIV được chữa lành đầu tiên trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.