Người Bồ Đào Nha có nguy cơ “tuyệt chủng”

29/10/2012 03:15 GMT+7

Theo báo Expresso của Bồ Đào Nha, nước này có nguy cơ... mất hết dân cư nếu tình trạng giảm dân số không được cải thiện.

Nguyên nhân chủ yếu là do dân số già, tỷ lệ sinh thấp, nhập cư giảm, di cư ra nước ngoài tăng... Dân số Bồ Đào Nha tăng rất chậm kể từ thập niên 1990, từng có tỷ lệ tử cao hơn tỷ lệ sinh vào năm 2007 và phải bù lại bằng người nhập cư.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi dân số nước này liên tiếp giảm trong 2 năm 2010 và 2011, tổng cộng “mất” đi khoảng 85.000 người.

Số liệu của năm 2012 vừa được thống kê cũng không khả quan hơn khi số lượng trẻ em chào đời ở Bồ Đào Nha vẫn thấp hơn số người tạ thế. Theo Expresso, nếu không có biện pháp cải thiện khả thi, Bồ Đào Nha sẽ mất khoảng 55.000 dân/năm nên nước này sẽ “tuyệt chủng” vào năm 2204.

Lan Chi

>> Ngoại trưởng Ấn Độ đọc nhầm diễn văn của Bồ Đào Nha
>> Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha nên tạm bỏ đồng euro
>> Bồ Đào Nha: Cặp đồng tính đầu tiên kết hôn
>> Bồ Đào Nha: “con bệnh” mới của EU và IMF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.