Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
Khủng Long
Các người buôn VN vẫn tiếp tục tình trạng thấy rẻ là nhập. Các mặt hàng như thế này nhập về VN,để đến tay người tiêu dùng mới phát hiện chất lượng không tốt, thậm chí nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Nếu các nhà buôn kiểm tra rõ chất lượng khi xem hàng mới nhập hàng, thì đâu xảy ra tình trạng như thế. Mặt khác, phải chi các nhà buôn nên nghĩ đến chuyện nhập hàng tốt, chứ không phải nhập hàng rẻ? người VN mặc vào bị nguy hại đến sức khỏe, sao không thấy người TQ bị? Không chỉ mặt hàng này, mà còn rất nhiều các mặt hàng khác, thực phẩm TQ ăn vào ngộ độc, sao không thấy người TQ ngộ độc? Hàng hóa sản xuất tại TQ, ít nhiều gì cũng phải có người tiêu dùng, nhưng chỉ 1 số ít, vì đa số những người có thu nhập ổn định ở TQ đều không mua những mặt hàng rẻ, vì họ hiểu ý nghĩa của câu "tiền nào của nấy". Tiếc là người buôn VN không hiểu.
Nguyen Phuoc Vuong
Hãy nói không với hàng Trung Quốc!
Navie Phạm
Thực tế hiện nay người ta kinh doanh hàng hóa không cần biết nguồn gốc, chất lượng, chứng từ... Khi bị phát hiện thì đổ lỗi cho người giao hàng - không địa chỉ. Vậy là VÔ CAN, cùng lắm là bị phạt hành chính. Vì thế mà từ đồ chơi trẻ em đến thực phẩm, từ quần áo đến nguyên liệu, phụ phẩm... độc hại do chính dân ta TIẾP TAY đầu độc dân mình! Nhưng chẳng mấy khi chủ hàng, chủ mưu bị bắt, bị xử. Giả sử Pháp luật quy định, nếu người bán lẻ ở chợ kia không chỉ ra được người bỏ mối thì phải gánh hết tội đầu độc. Đến lượt mình, nếu người bỏ mối không chỉ ra được chủ hàng thì cũng phải gánh hết tội. Cứ thế dẫn đến kẻ sản xuất hay nhập hàng qua biên giới... Cơ quan chức năng cứ theo chuỗi ấy mà tim ra kẻ đầu sỏ. Vấn đề là tại sao cái GIẢ SỬ kia không là hiện thực? và khi nào? Chỉ các nhà làm Luật mới trả lời được! Hy vọng là thế.
Trần Vân Thanh
Chuyện này có lâu rồi, không chỉ áo lót phụ nữ mà tất cả các loại hàng hóa của Trung Quốc đều có hóa chất gây nguy hại sức khỏe như quần lót nam nữ, áo quần may sẵn, vải vóc, giày dép, bánh kẹo, rau hoa quả... ôi nhiều nhiều lắm. Nói chung là tất cả hàng hóa có xuất xứ TQ. Chuyện này không phải vô tình đâu, có ý đồ âm mưu cả đó. Vậy mà giờ QLTT mới biết sao. Đề nghị QLTT và cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa phải kiểm tra 100% hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và hướng dần người dân cách nhận biết hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Nói chung là toàn dân Việt Nam ta hãy dùng hàng Việt Nam, đừng dùng hàng TQ vừa có lợi thủ đẩy sản xuất trong nước phát triển, vừa không mất ngoại tệ, vừa đảm bảo không bị ảnh hưởng hóa chất độc hại. Nhân dân Việt Nam nên thực hiện thói quen mua hàng phải yêu cầu người bán xuất hóa đơn nói rõ xuất xứ hàng hóa. Việc này có hai điều lợi: Thứ nhất để sau này truy cứu trách nhiệm người bán khi các hàng hóa, sản phẩm có tác dụng phụ, ảnh hưởng ngoài ý muốn; Thứ hai nhà nước thu được thuế. Mong mọi người hưởng ứng.
Lỗ Trí Thâm
Lại là tập tiếp theo của truyện dài nhiều tập "made in Tàu". Giờ này vẫn còn nhiều người bán và mua thiếu ý thức theo kiểu hên xui của hàng Tàu? Buồn!!! Cần lưu ý thêm cho bà con cảnh giác: biết tâm lý của người tiêu dùng thấy hàng chữ "made in China" là chạy dài, thời gian qua có rất nhiều mặt hàng Tàu lặp lờ bằng dòng chữ "made in P.R.C" = made in people 's republic of China = sản xuất tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa = vẫn là hàng Tàu, hehe! Lúc trước vì không để ý tui bị lừa mấy lần ức lắm!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.