Ảnh hưởng bão số 8, lũ trên các sông Trung Trung bộ đang lên nhanh

27/10/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Ngày 27.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết, mực nước trên các sông khu vực Trung Trung bộ đang lên và sẽ đạt đỉnh lũ.

Hồi 4 giờ ngày 27.10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 16,4 độ vĩ Bắc, 111,7 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 113 đến 117 km/giờ), giật cấp 12 - cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm.

 lũ trên sông
Lũ trên các sông Trung - Trung bộ đang lên nhanh - Ảnh: Nguyễn Tú

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ 19 giờ ngày 26.10 đến 1 giờ ngày 27.10, mưa lớn tập trung ở Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Cồn Cỏ 23 mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 26 mm.

Dự báo từ hôm nay 27.10, do hoàn lưu của bão số 8, sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài 2 - 3 ngày từ khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam.

Hiện mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đang lên và sẽ đạt đỉnh lũ ở mức báo động (BĐ) 2 đến BĐ 3.

Các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức BĐ 1, có sông trên BĐ 1.

Hiện dung tích các hồ chứa khu vực miền Trung phổ biến đạt từ 50-70% so với dung tích thiết kế.

Một số hồ sắp đầy hoặc đầy đang tiếp tục xả điều tiết với lưu lượng nhỏ như Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Cam Ranh, Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa).

* Tính đến 4 giờ ngày 27.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho 1.857 tàu/16.165 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể, có 46.900 tàu cùng 155.399 lao động đã ở ngoài vùng nguy hiểm hoặc neo đậu an toàn.

Hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng đang bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8 chỉ còn 2 tàu/28 ngư dân Quảng Ngãi, trong đó một tàu đang vào trú tại đảo Tri Tôn, một tàu đang di chuyển lên phía Bắc và xin vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) trú bão.

TP.Đà Nẵng có một tàu với 28 ngư dân đang trú tránh tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. 5 tàu khác của Quảng Ngãi cũng đã về đến đảo Lý Sơn an toàn.

Các vùng nguy hiểm khác hiện có 724 tàu/4.997 ngư dân đang hoạt động, trong đó có 274 tàu/ 2.111 ngư dân ở vịnh Bắc bộ, 450 tàu/2.886 ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động ở vùng biển địa phương và ngư trường phía bắc.

bão số 8
Tàu thuyền các tỉnh neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, TP.Đà Nẵng - Ảnh: NguyễnTú

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức neo đậu tàu thuyền tại các cảng, âu tàu và khu tránh trú bão.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã dự kiến kế hoạch sơ tán dân với 23.158 hộ/88.856 nhân khẩu, trong đó vùng ven biển và đầm phá là 11.501 hộ/40.594 khẩu.

Tại TP.Đà Nẵng, đến 7 giờ sáng 27.10, đã có 503 phương tiện vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, 118 phương tiện vào vịnh Mân Quang và 245 phương tiện vào khu vực sông Hàn.

Nguyễn Tú

>> Khẩn cấp đối phó bão số 8
>> Bão số 8 hoành hành ở Philippines: 6 người chết, 9 người mất tích
>> Bão số 8 tiếp tục mạnh lên và thẳng tiến vào miền Trung
>> Bão số 8 đang di chuyển vào miền Trung
>> Bão số 8 sẽ gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng
>> Bão số 8 tiến thằng vào miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.