Vụ nổ bồn dầu ở Đà Nẵng là do hỏng van xả hơi

26/10/2012 19:05 GMT+7

(TNO) Chiều 26.10, Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng xác định nguyên nhân vụ nổ bồn dầu tại P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu) vào ngày 25.10 là do van xả hơi bị hỏng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.10, công nhân Công ty Hoàng Kim Tài (tổ 2, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) tiến hành đốt dầu đen trong bồn dung tích 4 m3 tại khu vực nhà xưởng.

nổ bồn dầu
Hiện trường vụ nổ bồn dầu - Ảnh: Phòng cảnh sát PCCC Q.Liên Chiểu cung cấp 

Do hệ thống van xả hơi bị hỏng, áp suất bên trong bồn tăng nên bồn đã phát nổ, dầu trong bồn cũng văng ra ngoài khiến một công nhân bị bỏng, toàn bộ mái tôn nhà xưởng bị thổi bay.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC Q.Liên Chiểu đã đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Thiệt hại của vụ nổ ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Nguyễn Tú

>> Xe đầu kéo bốc cháy trong tai nạn dính chùm
>> Xe máy lại bốc cháy
>> Cháy vũ trường New Phương Đông
>> Xe Honda @ bốc cháy giữa đường
>> Cố khởi động, ô tô bốc cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.