Tin vắn ngày 26.10

26/10/2012 02:52 GMT+7

Thành ủy TP.HCM hôm qua tổ chức hội nghị cán bộ TP nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. (Đình Phú)

* Từ ngày 25-27.10, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin và truyền thông cho hơn 120 cán bộ các huyện biên giới, hải đảo và ven biển khu vực các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và miền Đông Nam bộ. (T.N.Quyền)

* Hôm qua, tại Kon Tum đã diễn ra hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, TP Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 19. (Nguyên Lộc)

* UBND TP.HCM đang hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công 8 dự án thuộc Chương trình nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách, với quy mô 11.297 căn. (N.Tập)

* “Công viên khoa học và kinh tế xanh” là chủ đề của hội nghị thường niên Hiệp hội Các công viên khoa học châu Á (ASPA) lần thứ 16 được tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 25-26.10. (M.Vọng)

* Quảng Nam được xuất cấp không thu tiền 5.000 lít hóa chất Benkocid từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ phòng chống dịch tai xanh và các loại bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ NN-PTNT. (V.M.T)

* Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), dịch cúm gia cầm đã tái phát tại Điện Biên, làm gần 1.000 con vịt, gà và ngan mắc bệnh. Dịch heo tai xanh cũng tái phát tại Khánh Hòa và Thái Bình, làm gần 800 con heo mắc bệnh. (Q.Duẩn)

* Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận hơn 1.130 trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng. Tại Vĩnh Long, hiện nay mỗi tuần ghi nhận khoảng 120 trường hợp mắc bệnh này. (Nguyễn Phúc - Thanh Đức)

* Tổ chức hội thảo phát triển Pháp (DWF) vừa hỗ trợ tỉnh Phú Yên 105 triệu đồng để xây chòi tránh lũ cho 100 hộ dân tại 2 huyện Tuy An và Đồng Xuân. (Đức Huy)

* Sau 12 năm phát động, đến nay người dân TP.Đà Nẵng đã đóng góp được gần 90 tỉ đồng vào Quỹ vì người nghèo, góp phần phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP xuống 1% vào cuối năm 2012. (N.S.H)

* Theo Sở TN-MT tỉnh An Giang, kết quả đo đạc, khảo sát 44 đoạn sông trên địa bàn phát hiện 38 đoạn có nguy cơ sạt lở ở mức độ nguy hiểm và rất nguy hiểm. (Thanh Dũng)

* Tập đoàn dược phẩm Merap (Merap Group) vừa tổ chức buổi lễ công bố sản phẩm nước biển sâu Xisat của Merap Group, đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận là thiết bị y tế. Đây cũng là sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp giấy chứng nhận thiết bị y tế tính đến thời điểm này. (N.K)

* UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các tài liệu, hiện vật đang lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, khu di tích, đặc biệt là các tài liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam. (Hiển Cừ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.