Tìm nơi ở tạm an toàn cho dân “trốn” động đất trên núi

26/10/2012 03:11 GMT+7

Ngày 25.10, sau khi kiểm tra thực tế nơi người dân đang dựng lều tạm ở, ông Đinh Văn Dép, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà (Quảng Ngãi), đã chỉ đạo UBND xã Sơn Thượng tổ chức ngay việc kiểm tra vết nứt trên núi Pa Ố, báo cáo khẩn cấp cho huyện để có biện pháp ứng phó.

Ông Dép cho rằng, ngay tại vị trí mà người dân dựng lều tạm ở cũng rất nguy hiểm nếu có mưa lớn. Do vậy, UBND xã Sơn Thượng khẩn trương tìm nơi ở tạm an toàn, đồng thời trích kinh phí mua tấm bạt cấp cho người dân dựng lều tạm.

Tìm nơi ở tạm an toàn cho dân “trốn” động đất trên núi
Căn lều này chừng 20 m2 nhưng có đến 15 người ở - Ảnh: Hiển Cừ

Trong những ngày qua, hàng chục hộ dân ở xóm Tà Pa, thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, H.Sơn Hà luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ động đất và sạt lở núi. Trong đêm 22.10, sau khi nghe tiếng nổ phát ra trong lòng đất kèm theo nhà cửa rung rinh, người dân ở xóm Tà Pa, thôn Làng Vố đều hoảng loạn, vội vã thu dọn đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, bỏ nhà cửa nháo nhào chạy lên núi tá túc qua đêm.

Nỗi lo càng lớn hơn khi nhiều người phát hiện tại cánh đồng Ruộng Gò có một cái lỗ rộng chừng 10 cm, khi trời mưa lớn, nước từ lòng đất phun trào lên cao khoảng 1 m, đồng thời trên núi Pa Ố nằm cạnh xóm Tà Pa xuất hiện vết nứt. “Các ngành chức năng ở H.Sơn Hà cũng chưa xác định cụ thể là hiện tượng gì nên rất mong các nhà khoa học về xóm Tà Pa, thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng tìm ra nguyên nhân để người dân yên tâm làm ăn, ổn định tình hình ở địa phương”, ông Đinh Văn Dép đề nghị.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.