Thêm lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ

27/10/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Viện Sax (Úc) tiết lộ phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường trong cuộc sống sau này.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Viện Sax (Úc) tiết lộ phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường trong cuộc sống sau này, theo ANI.

Phát hiện đáng ngạc nhiên này đã được đúc kết trong 5 năm nghiên cứu sức khỏe của 250.000 người độ tuổi từ 45 trở lên ở Úc.

 
Cho con bú sữa mẹ giúp mẹ tránh được bệnh tiểu đường trong tương lai - Ảnh: Shutterstock

"Những phụ nữ ở độ tuổi 20 - 40 cho con bú sữa mẹ có thể tránh được rủi ro mắc bệnh tiểu đường trong suốt cuộc đời sau này”, giáo sư Emily Banks nói với hãng thông tấn News của Úc.

Nghiên cứu được xuất bản trên chuyên san của Viện Sax (Úc) ngày 26.10.

Viện Sax là viện liên minh của 37 cơ quan y tế công cộng, các nhóm dịch vụ y tế và các trường đại học trên toàn tiểu bang của Úc.

Ngọc Lam

>> Bú sữa mẹ, lớn lên tránh được trầm cảm
>> Tấm chắn chống mầm bệnh trong sữa mẹ
>> Nuôi con bằng sữa mẹ giúp ngừa béo phì
>> Sữa mẹ có thể giúp bệnh nhân ung thư máu?
>> Ngân hàng sữa mẹ cho trẻ sinh non
>> Trị bệnh tiểu đường từ bắp tím
>> Trái cây cải thiện bệnh tiểu đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.