“Siêu lừa” bị phạt 4,9 tỉ euro

26/10/2012 03:15 GMT+7

Theo tờ Le Parisien , cựu giao dịch viên tài chính Jérôme Kerviel của Ngân hàng Société Générale (SG) vừa bị Tòa phúc thẩm Paris bác đơn kháng cáo, tuyên phạt 3 năm tù giam và đền bù 4,9 tỉ euro.

Đây là khoản tiền đền bù lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp nước này. Tháng 1.2008, SG đệ đơn kiện sau khi bị thiệt hại 4,9 tỉ euro do những giao dịch khống của ông Kerviel. Mức phạt trên được các chuyên gia đánh giá là mang tính biểu tượng vì “siêu lừa tài chính” không bao giờ trả nổi. Ông Kerviel đang thất nghiệp, cha mẹ cũng chỉ thu nhập trung bình, trong khi khoản tiền phạt lại tương đương… 370.000 năm lương tối thiểu tại Pháp.

Theo luật của nước này, nếu tìm được việc làm, bị can Kerviel sẽ phải trích gần như toàn bộ thu nhập cho đến cuối đời, chỉ trừ một phần nhỏ cho nhu cầu ăn ở, để bồi thường cho SG.

Lan Chi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.