Bắt 3 nghi phạm buôn ma túy qua biên giới

26/10/2012 03:06 GMT+7

Ngày 25.10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phá chuyên án 121N, bắt giữ nhóm nghi phạm trẻ tuổi chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Lào - Việt.

Được biết, sau gần 10 tháng xác lập chuyên án, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một nhóm người trẻ tuổi chuyên sang Lào mua ma túy rồi trở về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa), bằng cách giấu “hàng trắng” trong các hộp sữa. Khi đến cửa khẩu, chúng bỏ hộp sữa lại trên xe khách, nếu bị phát hiện thì “bỏ của chạy lấy người”, còn không thì sẽ mang hộp sữa này về xuôi bằng xe máy. Như mọi lần, ngày 28.9, sau khi lấy các hộp sữa từ xe khách xuống êm đẹp, 2 nghi phạm đèo nhau trên xe máy hướng về TP.Đông Hà, nhưng khi đến cổng B cửa khẩu Lao Bảo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, với tang vật 1 bánh cần sa khô trọng lượng gần 1 kg, 579 viên ma túy tổng hợp. Danh tính của cả hai được làm rõ là Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, trú P.5) và Lê Xuân Dương (24 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà). Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt thêm Nguyễn Minh Quốc (24 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà).

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.