11 tàu cá và hơn 450 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm

26/10/2012 08:07 GMT+7

(TNO) Sáng 26.10, Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay vẫn còn 11 tàu cá cùng 456 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang ở trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 8.

>> Bão số 8 đang di chuyển vào miền Trung

Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 26.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 10.517 tàu cùng 72.303 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, số tàu đang ở ngoài vùng nguy hiểm và neo đậu tại bến là 47.184 tàu và 201.255 người. Vùng biển quần đảo Trường Sa và khu vực khác còn 422 tàu/6.180 lao động (874 tàu/8.437 lao động của các ngư dân từ TP.Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã chạy về bờ và di chuyển khu vực hoạt động trước đó).

ngư dân
Ngư dân đưa tàu vào âu thuyền Thọ Quang TP.Đà Nẵng tránh bão

Tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chiều 25.10 đã có 260 tàu/2.310 lao động di chuyển trú tránh, trong đó TP.Đà Nẵng có 7 tàu/105 lao động đã di chuyển gần đến bờ, Bình Định có 251 tàu/2.187 lao động đã vào bờ và ra khỏi vùng nguy hiểm, Khánh Hòa có 2 tàu/18 lao động đã trú tránh tại vùng biển Hải Phòng.

Riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 11 tàu/456 lao động của tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng của bão số 8.

Ngoài hai công điện số 47 và 48 trong hai ngày 24, 25.10 của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương - Ủy ban quốc gia TKCN, trong ngày 25.10, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh thành từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định cũng có công điện khẩn ứng phó bão số 8.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bão số 8 sẽ gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng
>> Bão Sơn Tinh mạnh thêm một cấp
>> Sẽ rút lại tên bão Sơn Tinh
>> Tối mai 25.10, bão Sơn Tinh sẽ vào biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.