Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em

25/10/2012 13:45 GMT+7

(TNO) Đúng 12 giờ 30 phút trưa nay 25.10, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình Đặng Trần Hoài, hung thủ giết người, hiếp dâm trẻ em ở Sơn Tây.

(TNO) Đúng 12 giờ 30 trưa nay 25.10, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình Đặng Trần Hoài, hung thủ giết người, hiếp dâm trẻ em ở Sơn Tây. 

>> Xét xử kẻ hiếp dâm, giết trẻ em
>> Khởi tố vụ án thiếu tá công an bị tố hiếp dâm
>> Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 6 tuổi
>> Điều tra vụ poster “hướng dẫn cách hiếp dâm”

 giết người; hiếp dâm
Đặng Trần Hoài gục ngã khi nghe bản án tử hình dành cho mình - Ảnh: Đan Hạ

Trước khi nghị án, tòa cho bị cáo nói lời cuối cùng, Hoài nói: “Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, mong được cơ hội làm lại cuộc đời”.

Đúng 12 giờ 10 phút, tòa bắt đầu tuyến án. Cho đến lúc này, Hoài vẫn gục, bò lên vành móng ngựa, luôn mồm kêu đau đầu.

Trước đó, nghe tin tòa xét xử kẻ giết người, hiếp trẻ em man rợ, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân tập trung trước cổng TAND TP.Hà Nội (43 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm) để theo dõi xét xử bị cáo Đặng Trần Hoài.

Đúng 9 giờ, phiên tòa bắt đầu. Về phía gia đình bị cáo có đầy đủ bố mẹ. Gia đình nạn nhân có đầy đủ bố, mẹ, bà nội đến tham dự phiên tòa. Cháu K.T.H - nạn nhân bị Hoài hiếp dâm không có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Đặng Trần Hoài luôn cúi đầu, đổ gục trước vành móng ngựa. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi, Hoài liên tục kêu mệt, đau đầu xin được nghỉ ngơi và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Tuy nhiên, đại diện trại giam giữ bị cáo cho biết, sức khỏe của phạm nhân Đặng Trần Hoài trong thời gian gần đây vẫn bình thường, không có biểu hiện tinh thần khác lạ.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo đã không có thái độ hợp tác trong phiên tòa.

Bị cáo Hoài kiên quyết không chịu khai trước tòa, buộc chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và xét hỏi những người liên quan, đối chiếu xác nhận trùng khớp các tình tiết của vụ án. Theo đó, cháu K.T.Q chết do 12 vết chém ở các vùng đầu, mặt, vai, tay… Còn cháu H. bị tổn hại 58 % sức khỏe, chịu tổn thất tinh thần đến hết đời.

Cũng tại phiên tòa, gia đình bị hại cho biết, phía nhà bị cáo Hoài đã mang 200 triệu đồng đến bồi thường.

Trao đổi với Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi), bà nội hai cháu bé bị hại nêu nguyện vọng mong xét xử đúng người đúng tội. Theo bà Hòa, hiện nay sức khỏe của cháu H. vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tinh thần cháu hoảng loạn do tận mắt chứng kiến cảnh em bị giết man rợ, bản thân bị xâm hại nặng nề.

Khi tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận, bị cáo gục ngã hẳn trước vành móng ngựa, miệng kêu khóc, đau đầu, gào thét “không làm hại ai”… Lực lượng làm nhiệm vụ tại phiên tòa phải liên tục động viên, giữ chặt không cho Hoài nằm bò trước vành móng ngựa.

Cuối cùng, chủ tọa phiên tòa buộc phải cho Hoài ngồi khi đại diện Viện KSND đọc bản luận tội.

Bản luận tội của đại diện VKSND nêu rõ, Hoài đã cố tình thực hiện hành vi tội ác man rợ đến cùng. Hoài bị đề nghị mức án cáo nhất: Tử hình.

 giết người; hiếp dâm
Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân tập trung trước cổng TAND TP.Hà Nội để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm kẻ giết, hiếp trẻ em man rợ ở thị xã Sơn Tây - Ảnh: Đan Hạ

giết người; hiếp dâm
Đúng 8 giờ 30 phút, xe chở phạm nhân Đặng Trần Hoài đến tòa án - Anh: Đan Hạ

giết người; hiếp dâm

giết người; hiếp dâm
Nhiều người không được vào nhưng vẫn đứng sát hàng rào, theo dõi phiên tòa - Ảnh: Thái Uyên

giết người; hiếp dâm
Lực lượng chức năng phải rất vất vả mới vãn hồi được trật tự trước cổng tòa - Ảnh: Thái Uyên

giết người; hiếp dâm
Đặng Trần Hoài được dẫn giải vào tòa - Ảnh: Thái Uyên

giết người; hiếp dâm
Bố mẹ 2 nạn nhân nhỏ tuổi mang di ảnh cháu Q. đến tòa, cháu H. không tham dự phiên tòa - Ảnh: Đan Hạ

giết người; hiếp dâm
Anh Khuất Duy Phương, bác ruột 2 nạn nhân, cũng là người bị Hoài chém vào mặt kể lại sự việc trước tòa - Ảnh: Đan Hạ

giết người; hiếp dâm
Bị cáo chỉ đứng được trước vành móng ngựa một lát...

giết người; hiếp dâm
Rồi sau đó liên tục đổ gục trước vành móng ngựa kêu đau đầu, mệt mỏi đòi nghỉ ngơi - Ảnh: Đan Hạ

giết người; hiếp dâm
Đại diện trại giam nơi giam giữ Hoài cho biết, thời gian gần đây, sức khỏe và tinh thần của Hoài hoàn toàn bình thường - Ảnh: Thái Uyên

giết người; hiếp dâm
Phải rất khó khăn mới giữ được Hoài ngồi yên trên ghế để phiên tòa tiếp tục xét xử - Ảnh: Thái Uyên

giết người; hiếp dâm
Hung thủ nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời - Ảnh: Đan Hạ

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.