Triều Tiên “tử hình quan chức cấp cao”

25/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 24.10, tờ Chosun Ilbo loan tin Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang Triều Tiên Kim Chol cùng nhiều quan chức cấp cao của nước này bị xử bắn hồi đầu năm.

Nguyên nhân là vì uống rượu trong thời gian để tang nhà lãnh đạo CHDCND Kim Jong-il. Báo trên dẫn thông tin tình báo cho hay Đại tướng Kim Jong-un đã kiểm tra tư cách các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và cả quân đội suốt thời gian để tang ông Kim Jong-il.

Tờ Chosun Ilbo còn đưa ra nhận định rằng đây là cách mà Đại tướng Kim Jong-un khẳng định sự cứng rắn khi vừa nắm quyền lãnh đạo. Theo đó, trong chiến dịch kiểm tra, khoảng chục tướng lĩnh quân đội, có cả một phó tổng tham mưu trưởng và tư lệnh một quân đoàn tiền tiêu, bị cáo buộc uống rượu hoặc bê bối tình dục. Tuy nhiên, chưa ghi nhận phản ứng nào từ phía Bình Nhưỡng về thông tin trên.

Lê Loan

>> Vợ chồng Kim Jong-un “có tin vui” ?
>> Ông Kim Jong-un đề cao việc dạy kinh tế học
>> Cô của Kim Jong-un sang Singapore chữa bệnh
>> Ông Kim Jong-un “thay vệ sĩ”
>> Thời trang vợ ông Kim Jong-un

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.