Nghi trộm chó, 2 người bị đánh nhừ tử

25/10/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Sáng 25.10, người dân ở tiểu khu 13, P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) phát hiện Trần Văn Lâm (41 tuổi) và Hoàng Đỉnh (25 tuổi, cùng ở P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) đi xe máy mang biển số 73 B1 - 074.14 có nhiều biểu hiện lạ, nghi là đi bắt trộm chó nên chặn xe đòi đánh.

(TNO) Sáng 25.10, người dân ở tiểu khu 13, P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) phát hiện Trần Văn Lâm (41 tuổi) và Hoàng Đỉnh (25 tuổi, cùng ở P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) đi xe máy mang biển số 73 B1 - 074.14 có nhiều biểu hiện lạ, nghi là đi bắt trộm chó nên chặn xe đòi đánh.

Lâm và Đỉnh chống trả nhưng người dân đổ ra đông nên phải phóng xe bỏ chạy. Được một đoạn thì bị ngã xe, cả hai vứt xe chạy bộ nhưng vẫn bị dân đuổi theo bắt được rồi đánh trọng thương; còn chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung.

Tại hiện trường, Công an P.Bắc Lý phát hiện và thu giữ một bao tải trong đó có hai con chó, dao, dây xích và gói thức ăn nghi là thuốc đánh chó. Công an đã đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Chiều cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết sau khi được cấp cứu, cả hai đã xuất viện.

Công an P.Bắc Lý đã lập hồ sơ, tiếp tục xử lý vụ việc.

 Nghi đi trộm chó, 2 người bị đánh nhừ tử 1
Chiếc xe máy bị đốt cháy rụi - Ảnh: T.P

Trương Quang Nam

>> Một cán bộ văn phòng UBND tỉnh bị kẻ trộm chó bắn chết
>> Bị đốt xe, đánh trọng thương vì trộm chó
>> Bắt quả tang một vụ trộm chó
>> Trộm chó ở Sài Gòn
>> Khởi tố vụ “trộm chó bị đánh chết”
>> Trộm chó bị đánh chết
>> Trộm chó, 2 "cẩu tặc" bị đánh chết
>> Giết chết người vì bị phát hiện bắt trộm chó
>> Vụ phó giám đốc bị đánh do nghi trộm chó: Triệu tập các dân phòng liên quan
>> Bị “kết tội” trộm chó, hai người bị đánh dã man
>> Trộm chó… cướp xe
>> Diễn tập chống trộm chó
>> Lá thư của kẻ trộm chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.