Xe khách vận chuyển hơn 800 kg thịt bẩn

24/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 23.10 tại cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM), Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ vận chuyển thịt bẩn.

Trong đó, xe khách Thanh Hồng, BS 66S-2581 do ông Nguyễn Thanh Hồng (44 tuổi, trú Cao Lãnh, Đồng Tháp) điều khiển, vận chuyển trong khoang hành lý tổng cộng 831 kg thịt, lòng gà, thịt bò không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, biến chất, bốc mùi hôi.

* 11 giờ 15 ngày 23.10, tại khu vực ga Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang xe tải mang BKS 30Y - 8610 đang vận chuyển một khối lượng lớn lòng lợn. Số lòng lợn trên được chứa trong các túi nylon và nén chặt trong 15 thùng nhựa (mỗi thùng nặng xấp xỉ 70 kg), đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã bỏ trốn. Lái xe là Bùi Ngọc Dương, trú quán ở H.Gia Lâm, TP.Hà Nội khai nhận lòng lợn trên được thu gom ở tỉnh Lạng Sơn và đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM để cung cấp cho các cơ sở làm vỏ lạp xưởng.

Hoàng Việt - Hà An

>> Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
>> Vận chuyển thịt “bẩn” bằng taxi
>> Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.