Một kế toán tòa án “mất tích”

24/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 23.10, bà Quách Tố Giang, chánh án TAND H.Tri Tôn (An Giang), cho biết từ ngày 17.9 đến nay, ông Huỳnh Hải Vân, kế toán tòa án đã tự ý nghỉ việc và “biến mất” khỏi địa phương.

 Lúc đầu, ông Vân đưa ra lý do xin nghỉ vài ngày để chăm sóc mẹ bệnh; nhưng khi lãnh đạo tòa án huyện cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, gia đình báo tin ông Vân đã rời khỏi nhà, không rõ đi đâu. Sau nhiều lần gửi thông báo triệu tập về cơ quan làm việc nhưng không có phản hồi, TAND huyện đã họp kiểm điểm, ra thông báo rộng rãi: ông Vân không còn là kế toán của tòa án huyện.

Sau khi biết tin ông Vân “mất tích”, nhiều người đã đến Công an và TAND huyện tố cáo đã bị ông Vân lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng, bằng hình thức huy động vốn. Công an đang điều tra, làm rõ.

Thoại Đông

>> Khởi tố nguyên kế toán trưởng và thủ quỹ bệnh viện
>> Nguyên kế toán BHXH lãnh án 9 năm tù về tội tham ô
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.