Mâu thuẫn vì nữ quyền

24/10/2012 03:10 GMT+7

Hơn 6 tháng qua, quan hệ giữa Nghị viện châu u (EP) với Ngân hàng Trung ương châu u (EBC) bị sứt mẻ nghiêm trọng vì vấn đề nữ quyền.

Hơn 6 tháng qua, quan hệ giữa Nghị viện châu u (EP) với Ngân hàng Trung ương châu u (EBC) bị sứt mẻ nghiêm trọng vì vấn đề nữ quyền.

Rạng sáng qua, báo Le Figaro đưa tin căng thẳng giữa hai bên càng tăng lên sau khi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của EP đã thống nhất đánh giá “tiêu cực” việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Luxembourg Yves Mersch được đề cử vào Ban điều hành ECB.

Nguyên nhân là nếu ông Mersch được bổ nhiệm, toàn bộ ban này sẽ chỉ toàn phái mạnh và nhân sự sẽ không thay đổi cho đến năm 2018. Không chỉ ở ban điều hành, toàn bộ 23 thành viên Hội đồng thống đốc của ECB cũng đều là nam.

Vì thế, Ủy ban Kinh tế và tài chính của EP dự kiến sẽ bỏ phiếu chống trong cuộc thăm dò ý kiến vào ngày 25.10 về việc bổ nhiệm ông Mersch. Mặc dù ý kiến của EP chỉ mang tính tham khảo nhưng ECB có thể phải xem xét để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.