Hạt phó kiểm lâm mở quán nhậu lấn chiếm đàn Nam Giao

24/10/2012 03:05 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có công văn chỉ đạo UBND TP.Huế xử lý vi phạm di tích đàn Nam Giao, đồng thời chỉ đạo Sở NN-PTNT tiến hành kiểm điểm ông Nguyễn Đình Cường, Hạt phó Hạt Kiểm lâm TX.Hương Thủy, vì cố tình vi phạm pháp luật về di sản văn hóa.

Công văn của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: từ năm 2011, gia đình ông Cường luôn vi phạm các quy định hiện hành về xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích đàn Nam Giao. UBND P.Thủy Xuân, Phòng Đô thị thuộc UBND TP.Huế lập biên bản, yêu cầu ngừng thi công, hoàn trả nguyên mặt bằng; nhưng đến nay gia đình ông Cường vẫn không chấp hành và tiếp tục vi phạm, xây dựng hoàn tất công trình “quán nhậu thịt dê” và ngang nhiên hoạt động. Quán thịt dê có tên Dê Hẻm thuộc khu vực 1 và 2 khoanh vùng bảo vệ di tích đàn Nam Giao.

 Quán nhậu của ông Cường lấn chiếm di tích đàn Nam Giao
Quán nhậu của ông Cường xây dựng hoành tráng trong khu vực 1 và 2 của di tích đàn Nam Giao - Ảnh: B.N.L

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Hoạch, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế cho biết, chi cục đã họp và yêu cầu ông Cường kiểm điểm, đưa ra hướng khắc phục về những sai phạm của mình. Kết quả kiểm điểm sẽ được Chi cục Kiểm lâm báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 30.10.2012.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.