Hàng chục hộ dân lên núi dựng lều ở tạm vì lo sợ động đất

24/10/2012 20:44 GMT+7

(TNO) Chiều 24.10, đoàn công tác của UBND huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã về làng Vố, thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng để tìm hiểu vụ hàng chục hộ dân bỏ làng lên núi dựng lều ở tạm vì lo sợ động đất.

Từ thông tin người dân cung cấp, đoàn công tác nhận định, nhiều khả năng tiếng nổ và rung chấn vào tối 22.10 ở thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng là do dư chấn của trận động đất mạnh 4,6 độ Richter xảy ra cùng thời điểm tại H.Bắc Trà My (Quảng Nam).

Hàng chục hộ dân lên núi dựng lều ở tạm vì lo sợ động đất
Người dân bỏ làng lên núi dựng lều ở tạm vì lo sợ động đất

Theo ông Đinh Văn Kia - Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thượng, do thiếu thông tin nên ngay sau khi nghe tiếng nổ và cảm nhận rung lắc vào tối 22.10, các hộ dân ở làng Vố, thôn Tà Ba rất hoang mang và lo lắng. Vì thế, sáng 23.10, đã có 14 hộ dân ở làng Vố rủ nhau bỏ làng lên núi dựng lều ở tạm.

Sau khi tìm hiểu thực tế sự việc, đoàn công tác của UBND H.Sơn Hà cùng chính quyền xã Sơn Thượng đã thuyết phục, vận động bà con không nên quá lo lắng bởi đây chỉ là rung chấn nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời vận động bà con nhanh chóng quay trở về làng sinh sống.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Tránh động đất, dân vào rừng dựng nhà
>> Động đất ở Sông Tranh 2 tiếp tục gây bất an
>> Chưa hết bàng hoàng sau trận động đất 4,6 độ Richter
>> 6 nhà khoa học Ý lãnh án tù vì dự báo sai động đất
>> Động đất mạnh tại Bắc Trà My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.