Dự án chống ngập khốn khổ vì… ngập

24/10/2012 14:01 GMT+7

(TNO) Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị (Ban NCĐT) vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ thực hiện dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm”.

Theo đó, điều kiện thời tiết năm nay khá thất thường, mưa liên tục và kéo dài với lưu lượng nước nhiều, kết hợp triều cường cao (trên 1,6 mét) làm ảnh hưởng lớn đến công tác thi công.

Một số vị trí dọc tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm như đường Hòa Bình (trước cổng Công viên Đầm Sen), u Cơ, Đồng Đen, Bàu Cát… bị ngập nước, việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Phức tạp nhất là vừa phải đảm bảo tiến độ thi công vừa phải hạn chế tối thiểu tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án thi công.

Ban NCĐT đã yêu cầu các nhà thầu thi công phá dỡ đê quây (phía thượng lưu và hạ lưu của hố móng) cho nước chảy trực tiếp vào hố móng tại một số mũi thi công, nhà thầu tiếp tục nạo vét tối đa mương hở, và liên tục vớt rác dọc tuyến kênh với mục đích tăng cường khả năng lưu thông của dòng chảy, giảm thời gian ngập của các điểm nêu trên.

Bố trí lực lượng trực thường xuyên, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn. Chủ động vớt rác tại các vị trí gây tắc nghẽn dòng chảy (cầu Trịnh Đình Thảo, cầu Hòa Bình, các vị trí cửa xả). Nạo vét các hố ga trên đường Hòa Bình (khu vực công viên Đầm Sen), u Cơ, Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm và Lũy Bán Bích.

Bên cạnh đó, Ban NCĐT còn phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thanh tra xây dựng các quận để xử lý nghiêm nhà thầu không tuân thủ việc dẫn dòng thi công.

P.Thanh

>> Dự án cải tạo mặt đường Nhiêu Lộc - Thị Nghè “rùa bò”
>> Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương
>> Mưa lớn ở Trung và Nam bộ
>> Mưa lớn, đường phố Đồng Hới thành “sông”
>> Dân Trung Quốc phẫn nộ sau mưa lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.