Điểm báo ngày 24.10.2012

24/10/2012 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 24.10, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin nổi bật như: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13; Động đất tại Sông Tranh 2; Khai mạc AFF Cup; Trung Quốc đẩy mạnh kiểm soát biển đảo; Obama tiếp tục ghi điểm trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ; Loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League...

(TNO) Sáng nay 24.10, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin nổi bật như: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13; Động đất ở Sông Tranh 2 tiếp tục gây bất an; Khai mạc AFF Cup; Trung Quốc đẩy mạnh kiểm soát biển đảo; Obama tiếp tục ghi điểm trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ; Loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League... 

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13: Xử lý nghiêm hành vi cản trở luật sư (Thanh Niên)

Thảo luận về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Luật sư tại hội trường sáng qua 23.10, nhiều ĐBQH đề nghị phải có chế tài nghiêm khắc xử lý các hành vi cản trở, trì hoãn quyền có luật sư của nghi can và bị can.

ĐB Trương Trọng Nghĩa
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) phát biểu thảo luận tại hội trường - Ảnh: Ngọc Thắng

Báo cáo những nội dung Ủy ban TVQH tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự luật trước khi thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho hay, qua thảo luận, có ý kiến tán thành quy định của dự luật cấp Giấy chứng nhận người bào chữa (GCNNBC) cho luật sư (LS) khi tham gia tố tụng hình sự, tuy nhiên ý kiến khác đề nghị nên bỏ quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho LS. Riêng Ủy ban TVQH đề nghị giữ nguyên quy định này và viện dẫn “thực tiễn cho thấy, những vướng mắc về việc cấp GCNNBC cho LS hiện nay chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện mà không vướng mắc về pháp luật”.

Đọc thêm: Chờ đợi vào quyết tâm của Thủ tướng / Đề xuất chỉ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt / Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13: Cử tri yêu cầu xử nghiêm tham nhũng / Sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu vào đầu kỳ họp Quốc hộiCần giải trình trước Quốc hội về an toàn đập Sông Tranh 2 / Báo cáo Quốc hội kết quả mở rộng địa giới Hà Nội.

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

Trung Quốc đẩy mạnh kiểm soát biển đảo (Thanh Niên)

Thời gian qua, Trung Quốc không ngừng tăng cường lực lượng phi cơ vận tải quân sự và máy bay không người lái để kiểm soát biển đảo.


Máy bay vận tải quân sự Y-9 của Trung Quốc - Ảnh: Aviationclub.aero

Vốn dĩ, hàng không là phương tiện vận chuyển quan trọng của đất liền đối với các vùng đảo xa bờ. Vì thế, theo tờ Defense News, Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường lực lượng máy bay vận tải quân sự để phát triển mạng lưới “kết nối” tới các khu vực biển Đông và Hoa Đông mà nước này đang có tranh chấp.

Đọc thêm: Trung Quốc tăng không lực ở biển Đông / Trung Quốc không xem Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi? / Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư / Trung Quốc liên tục tập trận / Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông / Trung Quốc sắp thử tên lửa chống vệ tinh? / Trung Quốc tăng cường kiểm soát bản đồ về lãnh thổ, biển đảo.

* Tổng thống Obama tiếp tục ghi điểm (Thanh Niên). Dù hai bên đều ăn miếng trả miếng nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn lấn lướt đối thủ Mitt Romney trong cuộc tranh luận lần cuối trên truyền hình.

* Iran dọa ngừng xuất khẩu dầu (Thanh Niên). Reuters dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi ngày 23.10 tuyên bố Tehran sẽ ngừng xuất khẩu dầu nếu phương Tây tiếp tục trừng phạt nước này nghiêm ngặt hơn.

* Cháy bệnh viện, 12 người chết (Thanh Niên). Ít nhất 12 người chết và 70 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 23.10 tại Bệnh viện Hsinying ở thành phố Đài Nam của Đài Loan.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Báo chí gợi mở cho Đoàn nhiều giải pháp thiết thực (Thanh Niên)
- Mâu thuẫn vì nữ quyền (Thanh Niên)
- Bắc Mali tăng cường vũ trang (Thanh Niên)
- Thổ Nhĩ Kỳ có 70 quả bom hạt nhân (Thanh Niên)
- Obama và Romney quyết đấu về đối ngoại (Thanh Niên)
- Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc (Vietnam+)
- Bộ đội làm công tác dân vận (SGGP)
- Gần 30% cựu chiến binh Mỹ mắc hội chứng chấn thương tâm lý (SGGP)
- Syria nã pháo vào một trung tâm y tế của Thổ Nhĩ Kỳ (Vietnam+)
- Qatar sẽ đầu tư 400 triệu USD để tái thiết dải Gaza (Vietnam+)
- Cuộc sống thường ngày của nữ binh sỹ Anh ở Afghanistan (Tiền Phong)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Không được võ đoán trong tái định cư! (Thanh Niên)

Lập quy hoạch nơi tái định cư, trưng cầu ý kiến người dân rồi mới tiến hành giải phóng mặt bằng... Đó là ý kiến của các chuyên gia để tránh tình trạng người dân bỏ nơi tái định cư.

Tái định cư cho thủy điện Hòa Bình
Đường dẫn vào từng xóm ở xã Hiền Lương (nơi tái định cư cho thủy điện Hòa Bình) hơn 30 năm loang lổ, dân chỉ có cách dắt xe khi lên dốc - Ảnh: Nguyệt Minh

Từng tham gia nhiều cuộc giám sát việc thực hiện chính sách tái định cư (TĐC) cho người dân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) Bùi Sỹ Lợi nói: “Tôi đi giám sát thủy điện Sơn La thấy hầu như diện tích nơi ở, đất canh tác sản xuất không bằng nơi cũ, thủy lợi không có, nước không có, đất sản xuất không có độ màu mỡ... Thông thường, những chỗ đất tốt dân ở đó đã ở hết rồi. Người đến sau phải chấp nhận cảnh "trâu chậm uống nước đục". Tình trạng dân TĐC nhường đất cho các dự án nói chung, công trình thủy điện nói riêng có cuộc sống khó khăn đang khá phổ biến”.

Đọc thêm: Đói khổ ở khu tái định cư / Thiếu đất, dân bỏ làng tái định cư / Nguy cơ vỡ quỹ đất tái định cư / Kiến nghị cho quận, huyện chủ động sử dụng qũy nhà tái định cư / Khu tái định cư... nhưng không có điện / Khu tái định cư “đèn dầu bếp củi” / TP.HCM: Sẽ tổ chức họp chuyên đề về quy hoạch, tái định cư / Khu tái định cư khát nước sạch.

* Một số tin kinh tế khác: Năm 2012, Vinamilk sẽ nộp ngân sách 3.000 tỉ đồng (Thanh Niên) / Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam và EU (Thanh Niên) / Môi trường kinh doanh Việt Nam xếp thứ 99/185 (Thanh Niên) / Xuất khẩu - Điểm sáng trong khó khăn (SGGP) / "Phải xóa bỏ cơ chế độc quyền trong ngành điện" (Vietnam+) / Các nền kinh tế lớn thế giới đang "lách" quy định WTO (Vietnam+) / Điện thoại "made in Vietnam": Chỉ sản xuất được... cái vỏ nhựa! (Người Lao Động) / TPHCM: Công trình giảm kẹt xe bị "kẹt vốn" (TBKTSG).

* Động đất ở Sông Tranh 2 tiếp tục gây bất an (Thanh Niên). Trận động đất mạnh 4,6 độ Richter xảy ra vào tối 22.10 đẩy sự lo lắng của người dân lên đỉnh điểm khi chỉ còn 0,9 độ Richter là chạm ngưỡng kháng chấn an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2 (5,5 độ Richter). 

* Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (Thanh Niên). Hôm qua (23.10), Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp (DN). 

Hai giám đốc lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp sa lưới (Thanh Niên)

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Hòa (trái) và Cơ - Ảnh: Nguyễn Long

Như chúng tôi đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ. Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.

* Một số tin pháp luật khác:

- Hạt phó kiểm lâm mở quán nhậu lấn chiếm đàn Nam Giao (Thanh Niên)
- Bắt giám đốc buôn bán “đô la cổ” (Thanh Niên)
- Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Thanh Niên)
- Khởi tố nữ quái lừa người xin việc (Thanh Niên)
- Tai nạn chết người, lòi ra mã tấu (Thanh Niên)
- Vụ chủ vườn cà phê bị sát hại: Nạn nhân thứ 2 tử vong (Thanh Niên)
- Cục phó Cục thuế Cần Thơ nhảy lầu tự tử (Thanh Niên)

* Giáo dục: 

Xử lý hàng loạt trường sai phạm (Thanh Niên)

Bộ GD-ĐT vừa có hàng loạt quyết định xử phạt các đơn vị giáo dục và đặc biệt kiến nghị rút giấy phép hoạt động đối với 4 cơ sở ERC, IFA, Melior, SIBME.


Cơ sở giáo dục Melior là một trong những đơn vị nhiều lần sai phạm nên bị đề nghị rút giấy phép hoạt động - Ảnh: Đ.N

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, trao đổi với phóng viên Thanh Niên xung quanh việc xử lý quyết liệt đối với những đơn vị sai phạm và cách giúp người học tìm được các chương trình học hợp pháp.

Đọc thêm trên Thanh Niên:

- Hạ bậc hạnh kiểm học sinh vi phạm luật Giao thông
- Trường từ 5.000 sinh viên trở lên phải có phòng thanh tra
- Thành lập, mở rộng nhiều trường học

* Một số tin kinh tế - xã hội đáng chú ý khác:

- Siết chặt việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ (Thanh Niên)
- Đảm bảo an toàn công trình thủy điện ngay trong luật (Thanh Niên)
- Báo Hà Nội Mới kỷ niệm 55 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên (Thanh Niên)
- Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (Thanh Niên)
- Xe khách vận chuyển hơn 800 kg thịt bẩn (Thanh Niên)
- Đâm bảo vệ dân phố (Thanh Niên)
- Xây 550 công trình vệ sinh và nước sạch trường học (Thanh Niên)
- Kẻ ném gạch là ai? (Thanh Niên)
- Chết cháy trong nghĩa địa (Thanh Niên)
- Thả rắn về thiên nhiên (Thanh Niên)
- Cưới vợ thật bằng… vàng giả (Thanh Niên)
- Xe 29 chỗ chở 65 học sinh (Thanh Niên)
- “Bán mạng” ở đường cao tốc hiện đại nhất Hà Nội (Thanh Niên)
- Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 2000 (Thanh Niên)
- Một học viên bị ném gạch tử vong (Thanh Niên)
- TPHCM: Tai nạn giao thông giảm (SGGP)
- Lần theo đường dây chăn dắt ăn xin (Pháp Luật)
- Mỗi năm, mất 40.000 tỉ đồng vì tai nạn giao thông (Tuổi Trẻ)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

Sử thi cần “đất sống” (Thanh Niên)

Nghệ thuật truyền khẩu sử thi của các dân tộc Tây nguyên đang cần có kế hoạch bảo tồn khẩn cấp.


Nghệ nhân Điểu Klung với các tác phẩm sử thi M’Nông mà ông góp công sưu tầm, biên soạn - Ảnh: Viết Hảo

Đó là nhận định trong báo cáo khoa học vừa được Sở VH-TT-DL Đắk Lắk gửi Bộ VH-TT-DL để đề nghị đưa sử thi Tây nguyên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đọc thêm: Kho tàng sử thi Tây Nguyên / 49 tỉ đồng cho bảo tồn cồng chiêng / Truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng / Cồng chiêng Tây Nguyên đang bị “Tây hóa” / UNESCO trao bằng công nhận Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể / Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho đờn ca tài tử / Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể.

* Cổ nhạc - chả dễ mà yêu (Thanh Niên). Thay vì phát biểu một bài dài trong hội thảo m nhạc dân tộc với đời sống con người diễn ra hôm qua (23.10) tại Hà Nội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên hát vài câu chèo.

"Thơ Xuân Quỳnh - còn mãi một tình yêu" (Thanh Niên). Đó là chủ đề cuộc tọa đàm về thơ Xuân Quỳnh do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức ngày 23.10 với sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà văn.

23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi (Thanh Niên)

Mới đây, trong chuyến sang thăm VN, Gianrico Carofiglio, nhà văn Ý chống mafia, cho biết: “Để chống lại cái xấu, phải dùng cái đẹp của văn học”.


Minh họa của một phạm nhân cho tự truyện của mình
 

Chúng tôi rất tán thành quan điểm này và cho rằng việc 23.000 tù nhân VN tham gia viết tự truyện trong cuộc thi do Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức cũng là dùng văn học để đánh thức nhân tính.

Đọc thêm: 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng” / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi” / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ / 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi / 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu / 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử / 23.000 tù nhân viết tự truyện.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Hội An được bình chọn vào top 10 thành phố du lịch tốt nhất châu Á (Thanh Niên)
- Nghệ sĩ guitar Úc giao lưu cùng học sinh khiếm thị (Thanh Niên)
- Thông tin mới về cái chết đạo diễn Top gun (Thanh Niên)
- Tài tử Hàn Quốc Jae Hee có con ngoài giá thú? (iHay) 
- Hot girl Tâm Tít chăm chỉ rèn hình thể chuẩn bị thi hoa hậu (iHay)
- Wonder Girls tiết lộ bí quyết thành công (iHay)
- Ca sĩ Adele đã sinh con đầu lòng (iHay)
- Chân Tử Đan được vợ phát vỏn vẹn... 5 triệu đồng mỗi tháng (iHay)
- Thổ cẩm Việt Nam sang Pháp (SGGP)
- Bỏ tiền túi làm cải lương (SGGP)
- Khác biệt từ múa hip hop đương đại “Same same” (Vietnam+)
- Người Nhật Bản miễn nhiễm với virus "Gangnam Style" (Vietnam+)
- Jennifer Lopez tình tứ bên tình trẻ (Người Lao Động)
- Giải thưởng Mark Twain vinh danh Ellen DeGeneres (Người Lao Động)

3 đội đặt mục tiêu vô địch VFF Cup (Thanh Niên)

19 giờ tối nay tuyển VN sẽ thi đấu trận đầu tiên tại VFF Cup gặp Turkmenistan trên sân Thống Nhất. Cả hai đội này cùng với U.23 Hàn Quốc đều đặt mục tiêu vô địch giải lần này.


Buổi họp báo giới thiệu về giải VFF Cup 2012 chiều 23.10 - Ảnh: Khả Hòa 

Buổi họp báo giới thiệu về giải VFF Cup 2012 đã diễn ra vào hôm qua tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM. U.23 Hàn Quốc là đội được báo chí quan tâm nhiều nhất khi cánh phóng viên xoáy sâu về lực lượng của đội bóng xứ sở kim chi đến VN tại giải lần này.

Barca và M.U cùng thắng chật vật trên sân nhà (Thanh Niên)

Quán quân lẫn á quân châu u mùa giải 2010-2011 Barcelona và M.U đều giành chiến thắng ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2012-2013 diễn ra vào rạng sáng nay (24.10 - giờ VN). Tuy nhiên, cả hai chiến thắng đều khá vất vả.


Jordi Alba (18) ghi bàn thắng muộn giúp Barca vượt qua Celtic với tỷ số 2-1 - Ảnh: Reuters

Có một điều trùng hợp trong chiến thắng của Barca và M.U vừa qua là cả hai đều bị dẫn bàn trước. Nếu như Barca trên sân nhà Nou Camp đã bị Celtic "trêu ngươi" bằng bàn thắng sớm của Georgios Samaras (phút 18), thì tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã bị đối thủ đến từ Bồ Đào Nha Braga "tạt một gàu nước lạnh" với cú đúp của Alan.

Đọc thêm: Vòng bảng Champions League: Sống sót bằng... tay / Vòng bảng Champions League: Cóng chân “Hùm” / Vòng bảng Champions League: Muốn gì được nấy.

* Đi tìm dấu vết võ học Thất Sơn - Đường Phong (Thanh Niên). Đây là võ phái ở Thất Sơn ít người biết đến. Người sáng lập ra võ phái này là cụ Cử Đa. Còn vị đệ tử chân truyền đời thứ 9 của Đường Phong là lão đạo sĩ già Ba Lưới, hiện sinh sống trên đỉnh núi Cấm.

* Chưa thống nhất vụ bản quyền truyền hình giải Anh (Thanh Niên). Ngày 23.10, Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN đã tiếp tục làm việc lần 2 với một số đài, đơn vị truyền hình có nhu cầu mua bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa 2013 - 2016

* Phi Sơn được BHL Sydney FC đề nghị sang Úc thi đấu (Thanh Niên). Trước ngày lên đường rời VN sau giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, BHL đội U.21 Sydney FC cho biết họ sẽ chính thức có văn bản gửi LĐBĐ VN, BTC giải U.21 và CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An đề nghị cho phép cầu thủ Trần Phi Sơn (ảnh - 10) của U.21 VN được sang Úc thi đấu cho CLB Sydney FC một thời gian ngắn tại A-League dành cho các đội U.21.

* Một số tin thể thao khác:

- Chờ xem các danh thủ Ý trổ tài (Thanh Niên)
- Không thể soán ngôi (Thanh Niên)
- Trọng tài phạt 36 thẻ đỏ trong một trận đấu (Thanh Niên)
- Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch (Thanh Niên)
- Lance Armstrong sắp… nghèo (Thanh Niên)
- Hai đội bóng của "trùm" Kiên gặp khó vì thiếu chữ ký (Thanh Niên)
- Brazil giới thiệu sơ đồ mới (Thanh Niên)
- Người Ấn Độ phát cuồng vì Maradona (Thanh Niên)
- CĐV ném pháo vào cầu thủ bị thương (Thanh Niên)
- Olympic London tiết kiệm được hơn 600 triệu USD (Vietnam+)
- Busquets, Pepe được hâm mộ nhờ diễn kịch trên sân (Vietnam+)
- Thuốc thử nặng ký (Người Lao Động)
- Đội hạng 3 World Cup Futsal tranh tài ở TPHCM (Người Lao Động)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 23.10.2012
>> Điểm báo ngày 22.10.2012
>> Điểm báo ngày 21.10.2012
>> Điểm báo ngày 20.10.2012
>> Điểm báo ngày 19.10.2012
>> Điểm báo ngày 18.10.2012
>> Điểm báo ngày 17.10.2012
>> Điểm báo ngày 16.10.2012
>> Điểm báo ngày 15.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.