Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 2000

23/10/2012 14:26 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.10, tại cầu cảng Công ty 189 (Hải Phòng), Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 2000 (DN 2000), số hiệu 8001.

Đây là con tàu hiện đại nhất trong đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, có thiết kế tiên tiến theo chuẩn quốc tế, được đóng theo sự chuyển giao công nghệ của Tập đoàn DAMEN - Hà Lan và quy phạm đăng kiểm nước Anh.

Tàu dài 90 m, rộng 14 m với lượng chiếm nước 2.100 tấn. Tàu hoạt động ổn định trong điều kiện sóng gió cấp 9, vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ.

 Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam
Tàu CSB 8001 là tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển hiện nay - Ảnh: Thiên Bình

Tàu có sàn đỗ cho máy bay trực thăng 14 tấn loại Kamov K-28 hoặc tương đương cùng các trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho máy bay cất cánh, hạ cánh. Tàu được đóng trong gần 20 tháng.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng đánh dấu bước phát triển của cả lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; góp phần đưa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tiến gần hơn với trình độ lực lượng cảnh sát biển tiên tiến thế giới.

Thượng tướng cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển VN cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ khi được giao tàu; phải sử dụng, khai thác hiệu quả nhất con tàu; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... để tàu CSB 8001 thật sự là tàu kiểu mẫu của Cảnh sát biển Việt Nam.

   Thiên Bình

>> Một ngày trên tàu cảnh sát biển
>> Tàu Cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Hạ thủy tàu Cảnh sát Biển số 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.