Động đất mạnh tại Bắc Trà My

23/10/2012 03:00 GMT+7

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, lúc 20 giờ 41 phút tối qua 22.10, tại H.Bắc Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,6 độ Richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Theo đánh giá, động đất gây nên rung động cấp 6 (theo thang MSK-64) ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong số hàng chục trận động đất xảy ra tại khu vực này trong vài tháng qua. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, cho biết: “Trận động đất không chỉ kéo dài trong thời gian khá lâu mà lòng đất phát nổ rất dữ dội. Tôi ở trong nhà có thể cảm nhận rất rõ các rung chấn, cảm giác nhà cửa như đang đổ sập”.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, nói rằng trận động đất xảy ra khác với những lần trước vì tiếng nổ từ lòng đất dội về khá lâu kèm theo rung chấn. Ông Lợi nói: “Lòng đất phát nổ ầm ầm, sau đó khoảng 3 giây thì nền nhà bắt đầu rung chuyển và kéo dài trong thời gian khá lâu, theo tôi là lâu nhất từ trước đến nay”.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.