Thông xe đường trên cao đầu tiên của Hà Nội

21/10/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.10, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã chính thức thông xe toàn tuyến dự án đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm (giai đoạn 2) sau 2 năm thi công.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6.2010 với tổng chiều dài khoảng 8.912 m bao gồm 385 m đường dẫn và 8.527 m cầu cạn chạy suốt.

Dự án được xây dựng theo cấp đường cao tốc đô thị, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, mặt cắt ngang 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư là 5.547 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), chia thành 3 gói thầu chính.

Đáng chú ý, gói thầu số 1 đoạn Mai Dịch - Trung Hòa thông xe ngày 21.10.2012, vượt tiến độ 8 tháng; gói thầu số 3 đoạn Thanh Xuân - Bắc hồ Linh Đàm thông xe ngày 30.6.2012 rút ngắn 5 tháng. Và đặc biệt, gói thầu số 2 đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân thông xe hôm nay 21.10.2012, rút ngắn tiến độ tới 15 tháng.

Đây cũng là đoạn đường từng được hai tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long Phan Quốc Hiếu và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 Vũ Hải Thanh đưa ra đặt “cược” ghế tổng giám đốc với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, nếu không đảm bảo tiến độ sẽ xin từ chức.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.