Thêm nhiều tình tiết vụ xiết nợ tại ngân hàng

20/10/2012 03:05 GMT+7

Sáng 19.10, một số người liên quan trong vụ xiết nợ tại ngân hàng (Báo Thanh Niên ra cùng ngày đã thông tin) đã đến Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định trình bày thêm một số vấn đề về vụ việc này.

Bà Bùi Thị Thu Dung (49 tuổi, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận có nợ bà Trần Thị Hải Anh (49 tuổi, ở P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) số tiền trên 28 tỉ đồng và đã trả dần cho bà Hải Anh trên 12 tỉ đồng. Riêng số tiền 1,2 tỉ đồng mà bà đem đến ngân hàng ngày 17.10 rồi bị xiết nợ, không phải là của bà Dung mà của một người khác.

Trong khi đó, bà Hải Anh cho biết: “Tôi và chị Dung là bạn học từ thời phổ thông nên mới tin tưởng cho vay mượn tiền, đến nay chị Dung vẫn còn nợ tôi trên 28 tỉ đồng”. Theo bà Hải Anh, do quá bức xúc về việc bà Dung chậm trả nợ, biết được bà Dung sẽ đến ngân hàng để giao dịch, bà Hải Anh đã đến để xiết nợ và đề nghị cơ quan chức năng tạm giữ số tiền này để làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

>> Xiết nợ kiểu xã hội đen
>> Vụ xiết nợ lúc nửa đêm: Khởi tố vụ án, bắt 7 đối tượng
>> Vụ giật tiền tại ngân hàng: Có dấu hiệu tội phạm hình sự
>> Giật tiền trước ngân hàng

 VPBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.