Phát hiện 14 cơ sở dùng hóa chất độc hại ủ giá

20/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.10, ông Nguyễn Văn Dũng, Chi cục phó Chi cục Nông lâm thủy sản tỉnh Bến Tre, cho biết qua kiểm tra 14 cơ sở sản xuất giá đỗ trong tỉnh, đoàn kiểm tra bắt quả tang 8 cơ sở sử dụng hóa chất không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, trên bao bì chỉ có chữ Trung Quốc; tất cả các cơ sở kiểm tra đều sử dụng Natri Sulfit (Na2SO3) làm chất tẩy trắng.

Chi cục đã gửi mẫu phân tích và chờ kết quả. Ông Dũng cho biết thêm: loại hóa chất này giá rất rẻ, các cơ sở sản xuất không phải mua mà được người bỏ đậu đem tới; đậu xanh tại nhiều cơ sở cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhiều chủ cơ sở phân trần: không sử dụng những hóa chất đó thì không bán được giá do “ai ai cũng xài”.

Đoàn kiểm tra liên ngành đang rất lúng túng vì không biết áp dụng khung hình phạt nào cho những chủ cơ sở vi phạm này.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.