Mỹ, Nhật tính hủy tập trận chiếm đảo

20/10/2012 14:04 GMT+7

(TNO) Mỹ và Nhật sẽ hủy kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập chiếm một hòn đảo hẻo lánh từ tay lực lượng nước ngoài giữa lúc tranh cãi về vấn đề chủ quyền biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang.

Hãng Jiji Press loan tin hôm 19.10 rằng chính phủ Mỹ và Nhật sẽ hủy cuộc tập trận bởi lo ngại nó có thể khiến Trung Quốc thêm tức giận sau khi căng thẳng gia tăng bởi quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Tokyo.

Quyết định hủy tập trận được cho là trùng với quan điểm của Văn phòng Thủ tướng Yoshihiko Noda.

Bộ Quốc phòng Nhật vẫn chưa bình luận về tường thuật của hãng Jiji Press, theo AFP.

Theo tường thuật trước đó của báo giới Nhật, cuộc tập trận chiếm đảo là một phần các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

Cuộc tập trận sẽ sử dụng hòn đảo không có người ở Irisunajima, gần đảo Okinawa, và sẽ chứng kiến việc binh sĩ hai nước tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ bằng đường không và đường biển.

Giống Senkaku/Điếu Ngư, hòn đảo Irisunajima cũng nằm ở biển Hoa Đông song cách quần đảo tranh chấp hàng trăm km.

Sơn Duân

>> Trọng tâm hiện đại hóa hải quân Trung Quốc
>> Hạm đội Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật
>> Tàu chiến Trung Quốc đi sát đảo Nhật
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tập trận hải quân ở biển Hoa Đông
>> Trung Quốc tập trận chiếm đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.