Bắt hơn 20 tấn hàng lậu

20/10/2012 03:05 GMT+7

Chiều 19.10, trung tá Thành Kiên Trung - Đội trưởng Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm đếm, phân loại làm rõ số hàng nhập lậu lên tới hàng chục tấn vừa mới bắt giữ được.

Liên quan tới vụ việc trên, 6 giờ 30 ngày 19.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phát hiện bắt giữ một khối lượng hàng nhập lậu lớn hơn 20 tấn trên phố Nguyễn Tư Giản (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã chốt chặn toàn bộ tuyến phố Nguyễn Tư Giản cũng như đường rút của dân buôn hàng lậu.

Bắt hơn 20 tấn hàng lậu
Hàng lậu được tập kết dọc tuyến phố Nguyễn Tư Giản - Ảnh: Hà An

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 10 chiếc xe tải loại 1,5 tấn chở nhiều loại hàng nhập lậu, 125 bao hàng khác đã được bốc dỡ và tập kết trước cửa một số ngôi nhà trên phố Nguyễn Tư Giản. Thông tin ban đầu cho thấy, số hàng nhập lậu bị phát hiện gồm máy điều hòa, linh kiện điện tử, quần áo, vải vóc… có nguồn gốc từ Trung Quốc, trị giá ước tính lên tới cả chục tỉ đồng. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 5 trong tổng số 10 xe tải chở hàng nhập lậu đều cùng mang BKS 29M-1922. Tại thời điểm kiểm tra số hàng nhập lậu trên, không có bất cứ một chủ hàng nào xuất hiện. Chưa hết, một số lái xe thừa lúc đông người đã trốn mất.

Theo nhận định của trung tá Thành Kiên Trung - Đội trưởng Đội Chống buôn lậu, phố Nguyễn Tư Giản được coi là một điểm tập kết hàng lậu lớn trên địa bàn Hà Nội. Sau khi được vận chuyển bằng nhiều phương tiện từ các cửa khẩu biên giới thuộc hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, hàng lậu sẽ tập kết về đây rồi phân đi tiêu thụ ở các nơi.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, hàng hóa được chuyển về phố Nguyễn Tư Giản bằng ô tô và thường bắt đầu từ 2 - 6 giờ sáng mỗi ngày, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mỗi ngày có không dưới 10 chuyến ô tô tập kết hàng lậu. Mọi hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng lậu này đều diễn ra công khai và có sự bảo kê của một số nhân vật xã hội đen. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.