Xác định được 2 tàu gây tai nạn rồi bỏ chạy

19/10/2012 03:55 GMT+7

Chiều 18.10, đại tá Vũ Đức Thọ, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng biên phòng Nam Định đã tiến hành điều tra vụ 2 tàu cá của Nam Định gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ cơ quan cấp trên và thông báo từ BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan này xác định hai tàu đã đâm tàu cá số hiệu TH-3138 TS trên biển ngày 3.10 ( Thanh Niên đã thông tin) là tàu NĐ-91142 TS của ông Trần Văn Hảo và tàu NĐ-91047 TS của ông Đặng Văn Tiệp, đều ngụ tại thị trấn Quất Lâm, H.Giao Thủy (Nam Định).

Qua điều tra cho thấy, nguyên nhân va chạm đến từ cả hai phía: 2 tàu của Nam Định không nhìn thấy tàu của Thanh Hóa đang ra hiệu khu vực kéo chã có lưới đánh bắt ghẹ; tàu Thanh Hóa không làm chủ được tốc độ đã đâm vào tàu NĐ-91142 TS. Tàu Thanh Hóa bỏ chạy, bị 2 tàu Nam Định đuổi theo ném đá, đâm vào mạn; sau đó lấy đi khoảng 200 kg ghẹ và làm hỏng lưới đánh bắt hải sản.

BCH Bộ đội biên phòng 2 tỉnh Nam Định và Thanh Hóa đã phối hợp xử lý theo phương án 3 tàu hòa giải và tự thỏa thuận khắc phục hậu quả.

Hoàng Long - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.