Nga tăng hợp tác quân sự - kỹ thuật với Việt Nam

19/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 18.10, tại Moscow diễn ra kỳ họp lần thứ 14 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác quân sự - kỹ thuật Việt Nam - Nga. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh dẫn đầu. Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa Việt Nam và Nga đang phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp đồng thời thảo luận biện pháp, phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Quang Khánh nêu rõ hợp tác quân sự - kỹ thuật song phương góp phần hữu hiệu để Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ an ninh và chủ quyền, đồng thời đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Ngoài ra, trong khuôn khổ kỳ họp kéo dài đến ngày 20.10, đoàn đại biểu nước ta có kế hoạch đi thăm một số cơ sở quân sự của Nga.

Trước đó, Itar-Tass dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị nâng quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật với Việt Nam cũng như các nước còn lại trong nhóm BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) lên tầm cao mới về chất. Theo đó, hợp tác không đơn giản là mua bán mà bao gồm cùng nghiên cứu, phát triển, bảo hành và nâng cấp khí tài quân sự, hợp tác xuất khẩu sang thị trường thứ ba. Theo Tổng thống Putin, Việt Nam là một trong những đối tác lâu dài, đáng tin cậy của Nga và 2 nước đang hợp tác hữu hiệu trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật. Ông cũng đánh giá Ấn Độ và Trung Quốc là những đối tác chủ chốt. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền khi Nga tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với nước ngoài.

Lê Loan - TTXVN

>> Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác công tác lập pháp
>> Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Nga
>> Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự
>> Thủ tướng LB Nga Mikhail Fradkov hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải: Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.