Xuất khẩu gạo trong năm 2102: Lượng tăng, giá trị giảm

18/10/2012 19:46 GMT+7

(TNO) Ngày 18.10, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay khả năng trong năm nay doanh nghiệp sẽ xuất khẩu được 7,5 triệu tấn gạo, vượt xa con số 7,1 triệu tấn của năm 2011. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này có thể thấp hơn ở mức 9% so với con số 3,6 tỉ USD mà kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt được trong năm 2011.

(TNO) Ngày 18.10, ông Trương Thanh Phong, chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay khả năng trong năm nay doanh nghiệp sẽ xuất khẩu được 7,5 triệu tấn gạo, vượt xa con số 7,1 triệu tấn của năm 2011. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này có thể thấp hơn ở mức 9% so với con số 3,6 tỉ USD mà kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt được trong năm 2011.

 
Xuất khẩu gạo dự báo khả quan về cuối năm

Theo ông Phong, xuất khẩu gạo năm 2012 dự kiến tăng về số lượng nhưng giá trị có thể thấp hơn 9% so với năm qua. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 3,6 tỉ USD.

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp cũng xuất khẩu được 6,1 triệu tấn. So với cùng kỳ thì lượng xuất khẩu bằng nhau nhưng xét về giá trị thì thấp hơn 9% do giá gạo xuống thấp.

Đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã đăng ký hợp đồng giao hàng đến cuối năm 2012. Thậm chí với lượng hợp đồng trong quý 4/2012, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động, thậm chí còn dư thừa cho quý 1/2013. Vấn đề là từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp phải tổ chức giao cho tốt.

Ông Phong cho hay khác với quý 1/2012, khi xuất khẩu gạo giảm 45% so với cùng kỳ, đầu năm 2013, dự kiến tình hình xuất khẩu sẽ thuận lợi khi cả sức mua và giá bán sẽ tăng cao. Do vậy, VFA động viên người trồng lúa nếu có điều kiện tiến tiến hành sản xuất vụ Đông Xuân sớm.

Mới đây, Tổng công ty lương thực Miền Nam đã ký bán với Bulog, cơ quan hậu cần của Indonesia, hợp đồng tập trung cung cấp 300.000 tấn gạo loại 15% tấm. Thời gian giao hàng từ cuối tháng 10 đến cuối năm 2012.

Tin, ảnh: Trung Hiếu

>> 99 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo
>> Xúc tiến thành lập liên minh xuất khẩu gạo ASEAN
>> Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và Hàn Quốc
>> Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều rủi ro về thanh toán
>> Xuất khẩu gạo khởi sắc trở lại
>> Chỉ 49/210 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo
>> Xuất khẩu gạo đạt mốc 7 triệu tấn
>> Xuất khẩu gạo có thể đạt 4 tỉ USD
>> Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều rủi ro về thanh toán
>> Xuất khẩu gạo tăng mạnh
>> Xuất khẩu gạo khởi sắc trở lại
>> Xuất khẩu gạo giảm mạnh
>> Xuất khẩu gạo trầm lắng
>> Xuất khẩu gạo vụ đông xuân sẽ gặp khó
>> Xuất khẩu gạo có thể đạt 4 tỉ USD
>> Xuất khẩu gạo đạt mốc 7 triệu tấn
>> Xuất khẩu gạo Việt Nam gần về đích
>> Xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ qua mặt Thái Lan
>> Chỉ 49/210 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.