Mỹ đặt căn cứ tại Philippines

18/10/2012 05:07 GMT+7

Ngày 16.10, báo The Diplomat dẫn lời giới chức 2 nước này xác nhận hải quân Mỹ sẽ thiết lập một căn cứ bán thường trực tại cảng ở vịnh Subic của Philippines.

Căn cứ bán thường trực này đóng vai trò lớn hơn trong cấu trúc phân bổ lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.

Báo The Diplomat còn dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Philippines cho hay việc luân chuyển quân đội đã diễn ra từ năm 2011. Trước đó, Tổng thống nước này Benigno Aquino III phê duyệt kế hoạch trên với sự đồng thuận từ cả hai viện quốc hội.

Trong quá khứ, vịnh Subic từng là nơi đóng quân của Hạm đội 7 hải quân Mỹ cho đến năm 1992. Thời gian qua, nhiều tàu chiến Mỹ từ tàu ngầm đến tàu khu trục, tàu đổ bộ liên tục cập cảng Subic. Mới đây, ngày 8.10, lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines cũng tiến hành tập trận đổ bộ chung tại khu vực này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.