Đồ hóa trang Trung Quốc nhiễm chì

19/10/2012 03:05 GMT+7

Đài NBC ngày 18.10 đưa tin nhà chức trách Mỹ đã tịch thu 1.371 bộ trang phục hóa trang hải tặc cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất do chứa hàm lượng chì cao hơn 11 lần so với mức cho phép.

Các nhân viên hải quan và tuần tra biên giới Mỹ đã tịch thu các lô hàng nói trên sau khi phát hiện nút áo chứa đến 1.109 phần triệu chì, trong khi mức tối đa cho phép là 100 phần triệu. Các nhà điều tra cũng cho biết gọng kính bằng nhựa trên bộ trang phục có thể gây nguy hiểm cho trẻ em nếu ngậm phải.

Theo giới chức, nhiều lô hàng trước từ Trung Quốc cũng vi phạm tương tự. Nhiễm độc chì gây nôn mửa, hôn mê hoặc co giật. Tiếp xúc ở mức độ thấp cũng có thể ảnh hưởng trí não trẻ em. Vụ việc xảy ra giữa lúc đồ hóa trang đang vào mùa bán chạy tại Mỹ và nhiều nước do sắp đến lễ hội Halloween (31.10).

Trùng Quang

>> Trung Quốc bắt nghi can đe dọa khủng bố máy bay
>> Trung Quốc kéo kinh tế châu Á xuống thấp
>> Doanh số xe hơi Nhật giảm mạnh tại Trung Quốc
>> Trọng tâm hiện đại hóa hải quân Trung Quốc
>> Một khách sạn Pháp tẩy chay khách Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.