Biểu tượng gợi cảm thành đại sứ văn hóa

18/10/2012 04:44 GMT+7

Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner quyết định bổ nhiệm “biểu tượng sex” một thời của nước này Isabel Sarli làm Đại sứ văn hóa đại chúng cho chính phủ, theo tờ La Nacion.

Bà Sarli, 77 tuổi, từng đoạt ngôi hoa hậu Argentina vào năm 1955 và sau đó bước vào hàng ngũ những diễn viên nổi tiếng nhất tại khu vực Mỹ La-tinh.

 Isabel Sarli thời hoàng kim và trong ngày nhậm chức
Isabel Sarli thời hoàng kim và trong ngày nhậm chức - Ảnh: Fotolog/Tupaladar

Năm 1956, bà gây chấn động khi trở thành diễn viên Argentina đầu tiên khỏa thân hoàn toàn trên màn bạc trong phim El Trueno entre las hojas (tạm dịch: Sấm rền trong những tán lá).

Cho đến trước khi giải nghệ vào đầu thập niên 1980, bà luôn là “cái gai” trong mắt giới kiểm duyệt với những bộ phim táo bạo. “Isabel Sarli - một đại diện cho nền văn hóa quốc gia, một tượng đài của nền điện ảnh Argentina”, La Nacion dẫn lời Tổng thống Kirchner phát biểu. Với cương vị mới, bà Sarli sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động quảng bá văn hóa Argentina dưới sự quản lý của Bộ Văn hóa nước này.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.