Bắt kẻ dọa dùng mìn tống tiền 2 tiệm vàng

18/10/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Trong tháng 9.2012, Hoàng Quang Nguyên liên tục dùng nhiều sim điện thoại di động khác nhau để gửi tin nhắn và gọi điện tới cho chủ hai cửa hàng trên đường Xuân Thuỷ, đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) để đe dọa tống tiền.

(TNO) Hôm nay 18.10, thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS của Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết đã bắt được Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi, quê quán xã Hóa Thượng, H.Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, trong tháng 9, Nguyên đã liên tục dùng nhiều sim điện thoại di động khác nhau để gửi tin nhắn và gọi điện tới chủ hai cửa hàng trên đường Xuân Thủy, đường Nguyễn Phong Sắc để đe dọa tống tiền.


Nguyên tại Công an Q.Cầu Giấy - Ảnh: Hà An

Nguyên yêu cầu, mỗi cửa hàng phải nộp cho hắn từ 300 - 500 triệu đồng. Nếu không nộp, Nguyên sẽ dùng mìn cho nổ tung cửa hàng vàng nói trên. Còn địa điểm giao nhận tiền sẽ do Nguyên chọn và thông báo sau.

Tới ngày 17.10, khi Nguyên đang nhận tiền của chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Phong Sắc thì bị công an bắt quả tang.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.