Bàn cách ứng phó động đất ở thủy điện sông Tranh 2

18/10/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.10, Viện Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị “Phổ biến kiến thức về động đất và cách phòng tránh, ứng phó khi xảy ra động đất”.

Theo PGS.TS Cao Đình Triều (Viện Vật lý địa cầu), động đất kích thích tại hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 có ba biểu hiện đặc biệt. Thứ nhất, đó là động đất xảy ra tại vùng mà trước đó chưa bao giờ xuất hiện động đất; thứ hai, động đất hồ chứa phản ứng nhanh; thứ ba, có biểu hiện dồn dập theo từng đợt.

Về môi trường sinh chấn thì động đất kích thích hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra trong đá granite sáng màu. Từ những nhận định đó, PGS.TS Cao Đình Triều đi đến kết luận, động đất kích thích tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 có biểu hiện hoạt động khá giống với đập Koyna (Ấn Độ) - một con đập từng gây động đất kích thích mạnh làm thiệt hại về người.


Đại diện các huyện xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 thảo luận cách thức ứng phó với động đất - Ảnh: Hoàng Sơn

Lưu ý đến việc vận hành an toàn hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, PGS.TS Cao Đình Triều nhấn mạnh, phải phòng chống các tai biến trượt, lở và nứt, sụt đất nhằm bảo đảm hoạt động an toàn khu vực nhà máy và các hoạt động kinh tế, xã hội quanh vùng hồ thủy điện.

Đối với tình hình động đất kích thích như hiện nay, thủy điện Sông Tranh 2 cần lưu ý việc điều tiết mực nước hồ khi mới đưa vào hoạt động. Trong quá trình tích nước cần theo dõi sát sao diễn biến của hoạt động động đất. Nếu thấy hiện tượng xảy ra các trận động đất nhỏ liên tiếp đi kèm việc dâng lên của mực nước hồ thì phải nghĩ ngay tới một động đất mạnh hơn có thể sắp xảy ra để có biện pháp ứng cứu.

Ông Triều cho rằng, hiện tượng tích nước đột ngột hồ chứa đến cao trình tối đa có thể gây ra sự thay đổi môi trường sinh chấn nhanh đẫn đến hoạt động động đất gia tăng.

Ngoài ra, theo PGS.TS Cao Đình Triều, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu động đất kích thích hồ chứa lớn như hồ thủy điện, thiết lập một mạng trạm địa chấn cố định xung quanh khu vực hồ chứa là cần thiết.

TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu - cho biết: “Ngày mai (19.10), chúng tôi sẽ khánh thành trạm địa chấn đầu tiên tại đập thủy điện Sông Tranh 2. Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia giỏi trên thế giới vào vùng động đất để nghiên cứu. Vừa qua, đã có một chuyên gia ở Nga sang. Trong tháng 11, chúng tôi mời tiếp một chuyên gia từ Ba Lan, tiếp theo đó là chuyên gia giỏi nhất về động đất kích thích tại Ấn Độ sẽ vào vùng Sông Tranh 2 nghiên cứu, khảo sát”.

Hoàng Sơn

>> Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Lại động đất tại thủy điện Sông Tranh 2
>> 5 rung chấn xung quanh thủy điện Sông Tranh 2
>> Tập đoàn điện lực Việt Nam: “Đập Sông Tranh 2 an toàn”
>> Hỗ trợ di dời hộ dân bị ảnh hưởng vì thủy điện Sông Tranh 2
>> Địa điểm xây Sông Tranh 2 là sai lầm ?
>> Thủy điện Sông Tranh 2 “vẫn an toàn”
>> Tư vấn thiết kế nhận thiếu sót vụ thủy điện Sông Tranh 2
>> Thiệt hại tiền tỉ do động đất ở thủy điện Sông Tranh 2
>> Chưa cho tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2
>> Phúc thẩm vụ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước gây ngập nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.