Xuất siêu đạt 143 triệu USD

17/10/2012 03:05 GMT+7

Tổng cục Hải quan hôm 16.10 công bố tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của VN trong tháng 9 đạt 18,79 tỉ USD, giảm 8,6% so tháng trước.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 9,48 tỉ USD, giảm 8% và nhập khẩu 9,31 tỉ USD, giảm 9,2%. Như vậy, trong tháng 9, Việt Nam xuất siêu 170 triệu USD. Nếu tính chung 9 tháng, VN đạt thặng dư thương mại 143 triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn trong 9 tháng gồm: dệt may, điện thoại, máy tính, giày dép, máy móc, thiết bị, phụ tùng, thủy sản.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2012, VN xuất khẩu gạo tăng về lượng nhưng giảm về giá trị. Cụ thể, xuất khẩu 6,23 triệu tấn gạo, tăng 5% so cùng kỳ và đạt giá trị 2,82 tỉ USD, giảm 5%. Đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của VN là Trung Quốc, với 1,71 triệu tấn, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ. Tiếp theo là Philippines, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Indonesia và Ghana. Lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 1,34 triệu tấn, trị giá đạt 2,85 tỉ USD, tăng 34% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ (tương ứng tăng 642 triệu USD).

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.