Triển vọng điều trị bệnh thần kinh

17/10/2012 09:38 GMT+7

Việc sử dụng tế bào gốc điều trị một số bệnh lý thần kinh thường gặp như chứng đa xơ cứng đang dần trở thành hiện thực. Thử nghiệm bước đầu cho thấy việc cấy ghép tế bào mầm là an toàn và hiệu quả ở những trẻ em bị bệnh lý não di truyền đặc biệt Pelizaeus - Merzbacher (PM).

Các nghiên cứu trước đó trên chuột đã thành công khi những tế bào mầm có khả năng biến đổi và hoạt động như một tế bào thần kinh khỏe mạnh. Những nhà khoa học thuộc Trường ĐH California (San Francisco, Mỹ) đã tiếp tục chuyển tế bào mầm vào bốn đứa trẻ bị bệnh PM. Đây là một bệnh di truyền hiếm gặp, trong đó các tế bào oligodendrocyte ở não không thể sản xuất myelin bao bọc các dây thần kinh. Kết quả: các tế bào mầm đã hoạt động, sản xuất myelin như mong đợi của các nhà khoa học, vùng bị tổn thương myelin đã phục hồi sau một năm.

Theo BS Nguyễn Tất Bình / Tuổi Trẻ 
(Theo Science Translational Medicine)

>> Bài thuốc trị bệnh thần kinh tọa
>> Điều trị bệnh thần kinh tự phát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.