Nga “nhắm Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa phòng không”

17/10/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Báo Hürriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17.10 đưa tin Nga đã bắt đầu lắp đặt một hệ thống vũ khí tối tân mới tại quân khu miền nam với mục đích nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ để phản ứng lại lá chắn phòng thủ tên lửa của NATO được dựng lên gần đây ở Đông Anatolia.

Tờ báo dẫn lời đại tá Igor Gorbul của quân đội Nga nói rằng việc lắp đặt sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Ông này cũng nói thêm rằng các tên lửa phòng không S-400 có khả năng phá hủy mọi loại máy bay và tên lửa đạn đạo.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga
Tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: AFP

Căng thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga đột ngột gia tăng hồi tuần qua sau khi Ankara buộc hạ cánh một máy bay chở khách của Syria trên đường bay từ Moscow sang thủ đô Damascus của Syria do nghi ngờ nó vận chuyển vũ khí cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng quan hệ song phương sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.

Trùng Quang

>> Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 97 tỉ USD vào năm 2015
>> Nga - Thổ căng thẳng vì Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ tố máy bay Syria chở vũ khí Nga
>> Nga cảnh báo về việc dùng vũ lực với Iran
>> Nga - Mỹ chạy đua cung cấp trực thăng cho Ấn Độ
>> Nga và Trung Á tập trận phòng không
>> Nga, Tajikistan đạt thỏa thuận thuê căn cứ
>> Nga chi 4 tỉ USD mua 39 máy bay vận tải quân sự
>> Nga cáo buộc al-Qaeda đốt rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.