Khói thuốc trong ôtô rất độc cho trẻ

17/10/2012 09:40 GMT+7

Hút thuốc lá trong xe hơi, ngay cả trong trường hợp mở cửa xe, vẫn có thể tạo ra ô nhiễm vượt quá giới hạn an toàn cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.

Cụ thể, thuốc lá trong xe hơi có thể làm gia tăng gấp nhiều lần chất gây ô nhiễm có chứa các phần tử khí tinh (fine-particle), vốn rất nhỏ, có thể xâm nhập sâu vào phổi gây hiện tượng sưng phổi, đặc biệt nếu là trẻ em. Đây là kết luận do các nhà khoa học Scotland công bố nghiên cứu trên tạp chí Tobacco Control sau khi gắn các thiết bị điện tử trên xe theo dõi lái xe hút thuốc.

Theo H.N / Tuổi Trẻ 
(Theo BBC)

>> Hít khói thuốc lá dễ giảm trí nhớ
>> Khói thuốc lá tăng nguy cơ thai ngoài tử cung
>> Tác hại khói thuốc lá đối với trẻ em
>> Nhỏ hít khói thuốc lá, lớn dễ bệnh hô hấp
>> Trẻ nhiễm khói thuốc có thể gặp vấn đề hô hấp kéo dài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.