Kaspersky phát triển hệ điều hành "miễn nhiễm"

18/10/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Tổng giám đốc điều hành hãng bảo mật Kaspersky xác nhận hãng này đang phát triển một hệ điều hành mới an toàn hơn dành riêng cho các hệ thống kiểm soát công nghiệp.

(TNO) Hãng bảo mật Kaspersky đang phát triển một hệ điều hành mới an toàn hơn dành riêng cho các hệ thống kiểm soát công nghiệp (Industrial Control Systems - ICS).

Slashgear ngày 17.10 dẫn lại bản tin được Tổng giám đốc điều hành hãng bảo mật Kaspersky - ông Eugene Kaspersky - viết trên trang blog cá nhân hôm 16.10 cho biết, hãng này đang phát triển một hệ điều hành an toàn mới, qua đó cung cấp khả năng bảo vệ những hệ thống thông tin cho các phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng và mạng viễn thông.

Theo bản tin này, hệ điều hành do Kaspersky phát triển có khả năng ngăn chặn tin tặc thực hiện các hành động tấn công, không cho phép thực thi các đoạn mã của bên thứ ba, hay các hành vi xâm nhập hệ thống cũng như khởi chạy các ứng dụng không được cho phép.

Mặc dù nhận thấy hệ điều hành mới là "có thể thực hiện" song người đứng đầu Kaspersky cũng không quên ngụ ý rằng đây là một "dự án phức tạp" bởi hãng này phải làm việc với nhiều công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Theo lý giải của Kaspersky, các cuộc tấn công không gian mạng hiện nay cho thấy, khó khăn ngày càng lớn cho các hệ thống bảo trì công nghiệp vốn phải luôn trong tình trạng vận hành ở mọi thời điểm.

Nếu virus tấn công một máy tính ở bất kỳ công ty nào thì máy tính đó có thể được "cô lập" đây để không lây nhiễm sang các máy khác, nhưng một hệ thống kiểm soát công nghiệp bị phần mềm nguy hại (malware) tấn công thì không thể được "gỡ xuống" (để sửa chữa), bởi chúng thường quản lý các nhiệm vụ hay hạ tầng quan trọng, vốn dĩ không thể ngừng hoạt động trong mọi tình huống.

Do đó, các công ty có trách nhiệm bảo trì các hệ thống kiểm soát công nghiệp buộc lòng phải khắc phục "sống" sự cố ngay trong thời điểm các cuộc tấn công bảo mật đang diễn ra, một việc thường rất khó khăn.

An Huy

>> Khả năng chiến tranh mạng của Triều Tiên “chỉ sau Nga và Mỹ”
>> Israel thừa nhận dùng chiến tranh mạng
>> Chiến tranh mạng: Cuộc chiến bí mật của Barack Obama
>> Mỹ cảnh báo năng lực chiến tranh mạng của Trung Quốc
>> Mỹ cân nhắc chiến lược chiến tranh mạng
>> Iran tuyên bố “sẵn sàng cho chiến tranh mạng”
>> Siêu vũ khí chiến tranh mạng: Stuxnet, sâu máy tính bí ẩn
>> Tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng Mỹ có nguồn gốc "bất thường
>> Tin tặc lên chiến dịch lớn tấn công các ngân hàng Mỹ
>> Các ngân hàng Mỹ bị đe dọa tấn công mạng
>> Iran bác bỏ cáo buộc tấn công mạng ở vùng Vịnh
>> Wells Fargo & Co vẫn an toàn sau vụ tấn công mạng
>> Iran phá vụ tấn công mạng máy tính giàn khoan dầu
>> Nhà Trắng bị tấn công mạng
>> Tin tặc tấn công mạng tối mật của Nhà Trắng
>> Canada ghi nhận hai cuộc tấn công mạng trong vòng 24 giờ
>> Mỹ tố Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.