Đề xuất thành lập quỹ phát triển châu Á

17/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 16.10, Hội nghị thượng đỉnh châu Á chính thức khai mạc tại Kuwait với sự tham dự của 32 nước thành viên.

Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (ACD), Afghanistan là thành viên mới nhất tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện nước chủ nhà Kuwait đưa ra đề xuất thành lập một quỹ chung để tài trợ cho các dự án phát triển của châu Á trị giá 2 tỉ USD và phía Kuwait sẽ đóng góp 300 triệu USD. Quỹ sẽ hoạt động thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng ACD đã trải qua một thập niên với nhiều biến động về tình hình chính trị ở nhiều nơi và khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao khắc phục những hậu quả đó để giúp nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Châu Á chiếm hơn 60% dân số thế giới nên vấn đề an ninh lương thực cũng rất quan trọng.

Chí Nhân (từ Kuwait)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.