Truy bắt được tài xế ngang ngược tông xe vào CSGT

16/10/2012 16:34 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ tài xế tông xe vào cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Q.Thủ Đức, TP.HCM đêm 15.10, một trong hai chiến sĩ liên quan trong vụ việc cho biết trong quá trình tháo chạy, chiếc xe vi phạm đã liên tục tông vào hàng loạt xe chốt chặn, bất chấp cả những phát súng chỉ thiên cảnh cáo của lực lượng công an.

Sáng 16.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ Phạm Duy Biển (31 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên Online, thượng sĩ Nguyễn Hải Quân - một trong hai chiến sĩ làm nhiệm vụ và bị đối tượng tông xe vào người rồi bỏ chạy - cho biết: Đêm 15.10, anh được phân công cùng với thiếu úy Nguyễn Anh Dũng tuần tra giao thông từ cầu vượt Linh Xuân tới Đại học Nông Lâm (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Khoảng 21 giờ 20 phút, tại KM 1881 quốc lộ 1A (KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), phát hiện xe tải loại 8 tấn mang biển số 17K - 6388 đi lấn tuyến nên hai chiến sĩ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Bất chấp tín hiệu của cảnh sát giao thông (CSGT), tài xế cho xe chạy đi luôn.

Hai chiến sĩ cho xe đuổi theo. Khi xe tải dừng lại, thượng sĩ Quân cho mô tô chuyên dụng cặp sát đầu xe tải, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ.

Lúc này, lái xe Phạm Văn Trung (28 tuổi) bước xuống đưa biên bản đã bị xử phạt từ trước đó trình bày và "xin bỏ qua" nhưng không thành.

Thấy CSGT không đồng ý nên lơ xe Phạm Duy Biển (31 tuổi) nhảy xuống để xin phụ.

Trước sự kiên quyết của thượng sĩ Quân, Biển bực tức, chửi thề và thách đố. Sau đó, Biển nhảy lên xe, nổ máy, tông thẳng vào xe và người thượng sĩ Quân.

Sau cú tông, chiếc xe chuyên dụng của CSGT bị kéo dài hơn 100 m và bị hư hại nặng. Thượng sĩ Quân may mắn tránh được.

 Tạm giữ tài xế lao xe vào CSGT
Chiếc xe đặc chủng của CSGT bị xe tải kéo lê hơn 100 mét - Ảnh: Ngọc Thọ

Sau vụ việc, thiếu úy Dũng dùng xe của người dân đuổi theo xe tải đang chạy trốn về hướng Đồng Nai. Thượng sĩ Quân ở lại bảo vệ hiện trường và cấp báo cho Ban chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai cùng nhau truy bắt chiếc xe tải trên.

Trên đường tẩu thoát, chiếc xe tải do Biển điều khiển nhiều lần tông thẳng vào xe đặc chủng của cảnh sát giao thông tại các chốt giao thông đang chốt chặn.

Thậm chí, bất chấp 3 phát súng chỉ thiên của công an, Biển vẫn cho xe lao như bay.

Trước tình hình trên, lực lượng công an phải chặn tất cả xe trên quốc lộ 1A lại để cản đường. Khoảng 22 giờ 30 phút, khi đến Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vì tắc đường nên Biển cho xe lao vào 2 xe tải đang đậu phía trước, rồi rẽ vào con đường nhỏ tại KP.1, P.Long Bình, TP.Biên Hòa. Khi vào đường cụt, Biển bỏ xe và chạy trốn vào khu quân đội gần đó.

Với sự phối hợp của các lực lượng, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 16.10, cơ quan chức năng đã bắt được Biển.

Chiều 16.10, một cán bộ lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc xác nhận có thông tin trên và đã báo cáo nhanh lên Công an TP.HCM.

Công Nguyên - Ngọc Thọ

>> Xe tải tông xe CSGT 
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại Đắk Ngo
>> Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ làm 2 người chết
>> Bắt 4 kẻ chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố 6 bị can chống người thi hành công vụ
>> Nổ súng chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chở lậu còn tông CSGT
>> Lãnh án tù vì uống rượu tông CSGT
>> Kẻ tông CSGT vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.