Để hạnh phúc, teen cần giao tiếp ít nhất 8 giờ mỗi ngày

16/10/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Những người lớn tuổi chỉ cần giao tiếp xã hội 3 giờ mỗi ngày để cảm thấy hạnh phúc, trong khi các teen phải cần ít nhất là 8 giờ mới có cảm giác tương tự, theo Australian Women’s Weekly.

Trên đây là kết quả cuộc khảo sát do tổ chức Gallup (Mỹ) thực hiện ở 31.486 người tại Mỹ.

Theo đó, những người từ 65 tuổi trở lên chỉ cần 3 giờ giao tiếp xã hội mỗi ngày để cảm thấy vui vẻ.

 Tuy ít giao tiếp xã hội nhưng người lớn tuổi lại dễ cảm thấy vui vẻ hơn cả
Tuy ít giao tiếp xã hội nhưng người lớn tuổi lại dễ cảm thấy vui vẻ hơn - Ảnh: Shutterstock

Những người dưới 30 tuổi thì cần ít nhất 6 giờ mỗi ngày để có được niềm vui tương tự.

Còn các teen lại cần nhiều thời gian giao tiếp xã hội hơn nữa, ít nhất là khoảng 8 giờ mỗi ngày để thấy mình hạnh phúc.

Khảo sát thực hiện thông qua phỏng vấn trên điện thoại.

Những người tham gia khảo sát được đề nghị cho biết thói quen giao tiếp xã hội và cảm giác vui vẻ, khỏe mạnh của họ.

Kết quả cho thấy, những người lớn tuổi có ít thời gian tiếp xúc với bạn bè, người thân nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc với khoảng thời gian đó.

Đức Trí

>> Chăm sóc răng ở người lớn tuổi
>> Gạo dành cho người lớn tuổi
>> Duy trì sức khỏe ở người lớn tuổi
>> Dinh dưỡng cho người lớn tuổi
>> Chứng khó ngủ ở người lớn tuổi
>> Internet giúp người lớn tuổi giảm trầm cảm
>> Da khô ở người lớn tuổi
>> Ô tô công nghệ cao cho người lớn tuổi
>> Lưu ý sức khỏe ở người lớn tuổi
>> Bài thuốc chữa ho, cảm cho người lớn tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.