Ba học sinh tử vong vì hồ nước nhiễm điện

16/10/2012 03:20 GMT+7

Theo tin từ Công an H.Đông Triều (Quảng Ninh), khoảng 13 giờ ngày 15.10, 3 học sinh Trường THCS Yên Thọ, H.Đông Triều đã tử vong do điện giật.

Các nạn nhân gồm Đồng Duyên Ngọc, Phạm Đàm Vân Mai và Trần Quốc Ân, đều 12 tuổi, là con của cán bộ Xí nghiệp địa chất 906, nhà gần trường. Trên đường tới trường, các em đi qua phía sau trạm điện 220 KV ở khu vực thôn Tràng Bạch (giáp ranh giữa xã Hoàng Quế và xã Yên Thọ, H.Đông Triều), xuống hồ nước ngay chân cột điện của trạm điện để rửa chân tay thì bị điện giật chết.

Công an H.Đông Triều bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do dây chằng cột điện cắm sâu dưới hồ nước bị nhiễm điện, các cháu xuống hồ rửa chân, tay đã va vào dây chằng nên bị điện giật.

An Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.