Quân đội bắn nhầm tổng thống

15/10/2012 03:15 GMT+7

Theo tuyên bố của chính quyền Mauritania, Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz may mắn chỉ bị thương nhẹ sau khi chiếc xe chở ông bị bắn vào tối 13.10.

Hôm qua, AFP dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Hamdi Ould Mahjoub khẳng định đây không phải ám sát hay đảo chính mà là bắn nhầm.

Một số quan chức giấu tên cho biết ông Aziz đã được giải phẫu lấy đạn khỏi ổ bụng và được chuyển tới Paris (Pháp) để điều trị thêm.

Theo Bộ trưởng Mahjoub, chiếc xe chở tổng thống đang trên đường trở về thủ đô Nouakchott từ miền bắc thì bị bắn ở trạm kiểm soát Tweila, cách điểm đến khoảng 40 km. Chi tiết vụ việc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ quân đội cho biết xe của ông Aziz không dừng tại trạm gác khi được yêu cầu. Sau đó đã xảy ra đọ súng giữa cận vệ của tổng thống và binh sĩ trong phiên trực.

Lan Chi

>> Đi săn bắn nhầm người, lãnh án 18 tháng tù
>> Campuchia "bắn nhầm" máy bay dân sự Thái Lan?
>> Kết bạn nhầm bọn bất lương
>> Tàu hàng Ý bắn nhầm tàu cá Ấn, 2 ngư dân thiệt mạng
>> Bắn nhầm bạn đi săn
>> Kết bạn nhầm kẻ cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.