Đi chăn vịt, nữ sinh bị chết đuối

15/10/2012 14:11 GMT+7

(TNO) Trưa 15.10, em Trần Thị Thảo (14 tuổi, ngụ ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) trong lúc đi chăn vịt đã bị trượt chân té xuống kênh xáng gần nhà chết đuối .

Do mực nước trên kênh xáng khá sâu, Thảo lại không biết bơi nên đã chết đuối.

Hiện, em Thảo đang học lớp 8B, Trường THCS Hưng Hội.

Theo người nhà của nạn nhân, do nhà nghèo, hằng ngày, Thảo phải đi chăn vịt phụ giúp gia đình.

Trưa cùng ngày, trên đường lùa vịt về nhà để chuẩn bị đi học - Thảo học buổi chiều - thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Trần Thanh Phong

>> Chết đuối trong tàu ngầm
>> Đạp bạn nhậu rớt sông chết đuối
>> Trốn học đi tắm, một học sinh chết đuối
>> Đau đớn tiễn đưa 8 nữ sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.