Bắt vụ vận chuyển hổ ướp đá

15/10/2012 17:58 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, chiều 14.10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa), Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an đã phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt giữ ô tô nhãn hiệu Toyota Fotuner, mang biển kiểm soát 37A-041.53, do Phạm Đức Hòa (26 tuổi, ngụ tại xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển một cá thể hổ ướp lạnh có trọng lượng gần 100kg.

(TNO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, chiều 14.10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa), Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an đã phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt giữ ô tô nhãn hiệu Toyota Fotuner, mang biển kiểm soát 37A-041.53 do Phạm Đức Hòa (26 tuổi, ngụ tại xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển một cá thể hổ ướp lạnh có trọng lượng gần 100kg.

Khi phát hiện bị lực lượng công an vây bắt, hai người khác (chưa rõ danh tính) ngồi trên xe đã vứt xác cá thể hổ này xuống đường rồi cùng tài xế Hòa nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hòa đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Tuy nhiên, Hòa vẫn không khai ra hai người đi cùng xe.

Bắt vụ vận chuyển cá thể hổ ướp đá trên đường Hồ Chí Minh 
 Tài xế Phạm Đức Hòa cùng tang vật bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh T.Thanh

Theo nhận định ban đầu của lực lượng cảnh sát thì đây là đường dây buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt hai người đi cùng với Hòa.

Ngọc Minh

>> Bắt vụ vận chuyển hổ ép khô, xương hổ
>> Phát hiện một vụ vận chuyển hổ
>> Tin thêm về vụ vận chuyển hổ trái phép ở Thanh Hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.